Phần mềm nhận diện khuôn mặt của Amazon bị cổ đông phản đối

22/01/2019 10:47 GMT+7

Một số nhà đầu tư của Amazon đang yêu cầu công ty dừng bán phần mềm nhận diện khuôn mặt Rekognition cho những cơ quan của chính phủ Mỹ vì lo sợ nó có thể vi phạm quyền con người.

Theo CNN, trong nghị quyết đưa ra vào 17.1, một nhóm cổ đông kêu gọi hội đồng quản trị của Amazon ngừng bán Rekognition cho cơ quan chính phủ, trừ khi có đơn vị bên thứ ba đánh giá và xác nhận “phần mềm này không tạo ra hoặc hỗ trợ cho các vi phạm tiềm tàng đối với quyền dân sự và nhân quyền”.
Ý kiến từ cổ đông hiếm khi được chấp thuận, và họ không thể tạo ra sự ràng buộc. Tức là ngay cả khi yêu cầu ngưng bán phần mềm được hội đồng quản trị thông qua, Amazon có quyền không phải tuân theo.
Nhóm cổ đông trên không nói rõ họ đang chiếm giữ bao nhiêu cổ phần tại công ty. Họ là đơn vị mới nhất bày tỏ quan ngại về nguy cơ lạm dụng trí thông minh nhân tạo (AI) nói chung và công nghệ nhận dạng khuôn mặt nói riêng.
Mặc dù phần mềm nhận diện khuôn mặt này dường như hữu dụng trong công tác chống lại tội phạm như nạn buôn người, nó vẫn chưa thật sự hoàn hảo. Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), vốn đang phản đối Amazon bán Rekognition, đã nhấn mạnh một trong những vấn đề nghiêm trọng với nó trong tháng 7.2018. Họ cho biết đã thử nghiệm Rekognition và phát hiện phần mềm nhận diện sai ảnh của 28 thành viên trong Quốc hội Mỹ thành người khác, và lỗi này phổ biến hơn với người da màu.
Năm ngoái, gần 20 nhóm cổ đông của Amazon cũng đã gửi “tâm thư” cho CEO Jeff Bezos yêu cầu công ty dừng bán Regkonition cho chính phủ. Hơn 24 nhóm dân quyền khác do ACLU dẫn dắt và hàng trăm nhân viên Amazon cũng làm điều tương tự.
Rekognition sử dụng công nghệ deep learning (học sâu) để xác định vật thể (như mèo hoặc ghế sofa), khuôn mặt và cảnh trong video, hình ảnh. Ví dụ thực tế: nó có thể được dùng nhằm quét khuôn mặt những ai đang đi vào tòa án trong thời gian thực nhằm xác định họ nằm trong danh sách phạm tội hay không. Phần mềm ra mắt vào năm 2016, và được nhiều đơn vị chính phủ Mỹ sử dụng bao gồm các sở cảnh sát ở bang Florida và Oregon.
Amazon hiện từ chối đưa ra bình luận. Nhưng trong tháng 10.2018, Jeff Bezoz nói công ty vẫn sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh với đơn vị chính phủ, gồm cả Bộ Quốc phòng. Ông phát biểu: “Nếu những công ty công nghệ lớn quay lưng lại với Bộ Quốc phòng, đất nước sẽ gặp rắc rối”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.