Phần lớn trẻ mắc Covid-19 thiếu các triệu chứng điển hình

Trà Linh
Trà Linh
15/05/2021 14:06 GMT+7

Nghiên cứu trên vừa được công bố trên tạp chí Scientific Reports.

Tiến sĩ - bác sĩ Pakaj Arora, chuyên gia về bệnh tim mạch tại Đại học Alabama (Mỹ), cho biết nhóm nghiên cứu của ông đã phân tích hồ sơ sức khỏe của hơn 12.000 bệnh nhi Covid-19 trên khắp nước Mỹ.
Kết quả cho thấy khoảng 81% trẻ em trong cuộc nghiên cứu này không sốt dù đã mắc Covid-19 và hơn 3/4 bệnh nhi hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng điển hình nào như sốt, ho hay khó thở.
“Các công cụ và quy trình rà soát Covid-19 bình thường như kiểm tra nhiệt độ có thể kém hiệu quả với trẻ em”, báo cáo kết quả nghiên cứu ghi nhận.
Do đó, các chuyên gia lưu ý mọi người cần tăng cường cảnh giác, sàng lọc và xét nghiệm thường xuyên cho trẻ từ các hộ gia đình có nguy cơ mắc Covid-19 cao.

Trưa 15.5: Thêm 16 ca Covid-19 ở Hà Nội, Điện Biên và 4 tỉnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.