Phần Lan tuyển điều dưỡng viên Việt Nam, lương trên 70 triệu đồng/tháng

Thu Hằng
Thu Hằng
06/12/2022 14:49 GMT+7

Lao động Việt Nam có bằng trung cấp điều dưỡng trở lên, tuổi từ 20 - 45 tuổi, có thể đăng ký dự tuyển chương trình điều dưỡng tại Phần Lan, với mức thu nhập trên 70 triệu đồng/tháng.

Công ty GreenFiVi (GFV, Phần Lan) và Công ty TNHH dịch vụ quốc tế VConnect có trụ sở tại vùng nam Ostrobothnia vừa có thông báo tuyển nguồn điều dưỡng Việt Nam sang Phần Lan làm việc năm 2023.

Phần Lan đang có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại các viện dưỡng lão

H.V

Chương trình có sự phối hợp và ủng hộ của Trung tâm Kinh tế - giao thông và môi trường (ELY-keskus) trực thuộc Bộ Kinh tế - lao động Phần Lan.

Ông Anti Rantakokko, Giám đốc điều hành Công ty GFV, cho biết khi ông còn làm thị trưởng TP.Kauhajoki và TP.Salo, cả 2 thành phố này đều đã có các lao động có tay nghề và có nhiều hợp tác với Việt Nam từ 2010 tới nay.

Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, GFV đã quyết định triển khai chương trình tuyển lao động Việt Nam sang Phần Lan theo hình thức lao động định cư. Đối tác của GFV ở VN là Công ty TNHH dịch vụ quốc tế VConnect sẽ phối hợp tuyển dụng và quản lý học viên trong thời gian trước khi đi Phần Lan.

Trong năm đầu tiên, chương trình dự kiến tuyển 120 điều dưỡng viên đã có bằng trung cấp hoặc cao đẳng điều dưỡng, kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm sang làm việc tại các viện dưỡng lão của Phần Lan.

Điều kiện tham gia chương trình là lao động Việt Nam có tuổi đời từ 20 - 45; có đủ sức khỏe theo quy định; có bằng trung cấp điều dưỡng trở lên hoặc đã hoàn thành hợp đồng xuất khẩu lao động điều dưỡng ở các nước khác.

Các điều dưỡng viên Việt Nam sẽ được phía Phần lan tài trợ khoá học 6 tháng tiếng Phần Lan và nâng cao tay nghề tại Việt Nam do các giáo viên Phần Lan trực tiếp giảng dạy.

Ông Anti Rantakokko, Giám đốc điều hành Công ty GFV trao hợp đồng tuyển dụng điều đưỡng viên cho đại diện Công ty TNHH dịch vụ quốc tế VConnect

H.V

Trong thời gian làm việc ở Phần Lan, lao động sẽ được định kỳ bổ túc tay nghề mà vẫn được hưởng lương trong khi đi học. Mức lương khởi điểm lao động được nhận là 1.940 euro/tháng (tương đương gần 50 triệu đồng) chưa kể làm thêm.

Khi có bằng của Phần Lan, người lao động sẽ được hưởng lương 2.240 - 3.000 euro/tháng (tương đương 56 - 75,5 triệu đồng/tháng).

Ông Anti Rantakokko nhấn mạnh: “Toàn bộ quy trình tuyển dụng minh bạch và các điều dưỡng viên sang Phần Lan được hưởng mọi chế độ bình đẳng với các đồng nghiệp Phần Lan, theo các điều kiện của nghiệp đoàn Điều dưỡng Phần Lan và luật pháp hiện hành về lao động tại quốc gia này”.

Bà Phạm Thị Hồng Vân, Giám đốc Công ty Vconect cho biết thêm: “Khác với các chương trình điều dưỡng viên tại một số quốc gia khác, người lao động đi theo chương trình điều dưỡng viên đi làm việc tại Phần Lan được phép mang theo gia đình (vợ hoặc chồng và con) và chỉ phải chứng minh tài chính có sổ tiết kiệm trong ngân hàng trung bình từ 7.000 euro/người. Riêng con của người lao động sang Phần Lan học sẽ không phải nộp học phí”.

Dự kiến khóa đầu tiên dự tuyển nguồn sẽ diễn ra từ ngày 12 - 16.12 để đào tạo, đưa sang Phần Lan làm việc vào tháng 7.2023.

Ngoài ra, theo kế hoạch 5 năm (2023 - 2027), Công ty GFV dự kiến sẽ tuyển 2.500 lao động Việt Nam sang Phần Lan làm việc trong các lĩnh vực như: điều dưỡng, công nghiệp, nông - lâm nghiệp…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.