Phân công ông Trần Phước Sơn phụ trách HĐND TP.Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
05/02/2024 19:41 GMT+7

Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Đà Nẵng, ông Trần Phước Sơn, được phân công phụ trách HĐND TP đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND TP.

Chiều 5.2, HĐND TP.Đà Nẵng ban hành thông báo về việc phân công phụ trách HĐND và Đảng đoàn HĐND TP.Đà Nẵng.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phân công ông Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Đà Nẵng, phụ trách HĐND TP đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND TP; đồng thời, phụ trách Đảng đoàn HĐND TP đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng đoàn.

Ông Trần Phước Sơn (50 tuổi, quê quán xã Duy Châu, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế phát triển, đại học chuyên ngành quản lý kinh tế.

Ông Sơn từng kinh qua các vị trí: Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng, Phó chánh văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở KH-ĐT, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Phân công ông Trần Phước Sơn phụ trách HĐND TP.Đà Nẵng- Ảnh 1.

Ông Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Đà Nẵng, phụ trách HĐND TP sau khi ông Lương Nguyễn Minh Triết được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng

HOÀNG SƠN

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X ngày 1.9.2021, ông Trần Phước Sơn được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP. Tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 21.11.2022, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) bầu ông Trần Phước Sơn làm Phó chủ tịch HĐND TP.

Sáng nay 5.2, tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết (Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.