Phạm tội giết người vì món nợ 20.000 đồng

24/11/2023 19:33 GMT+7

Đòi 20.000 đồng nhưng không được trả, A Tị liền dùng dao cứa vào cổ con nợ, sau đó bị truy tố về tội giết người.

Ngày 24.11, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo A Tị (31 tuổi, ở thôn Kon Boong, xã Đăk Môn, H.Đăk Glei, Kon Tum) về tội giết người.

Kon Tum: Phạm tội giết người vì món nợ 20.000 đồng - Ảnh 1.

A Tị bị đưa ra xét xử về tội giết người

TRANG ANH

Theo cáo trạng, A Hóa (41 tuổi, trú thôn Kon Boong) có nợ A Tị 20.000 đồng. Khoảng 17 giờ ngày 19.5, sau khi uống rượu, A Tị nhớ ra món nợ nên đến nhà A Hóa để đòi.

Khi đến nơi, không thấy người trong nhà, A Tị liền nhặt cái rựa bên hông nhà rồi ra sau vườn, thấy A Hóa đang nằm trên võng. A Tị giấu rựa sau lưng rồi lại gần hỏi: "Có trả tiền không?". A Hóa quay mặt lại nói: "Khi nào có mới trả" rồi quay mặt đi.

Nghe vậy, A Tị liền cúi người xuống, cầm rựa kề vào cổ A Hóa cứa 3 nhát rồi bỏ chạy. Phát hiện ra sự việc, bà Y Gớ (mẹ A Hóa) liền cùng người dân đưa A Hóa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Ngọc Hồi. Cơ quan chức năng giám định thương tật, xác định A Hóa bị thương tật 12%.

HĐXX nhận định, hành vi của A Tị thể hiện tính côn đồ, hung hãn, xem thường pháp luật và tính mạng của người khác nhằm thỏa mãn bực tức cá nhân. Sau khi phạm tội, bị cáo đã bỏ mặc nạn nhân. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo A Tị 8 năm tù về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.