Phạm Phương Thảo, ca sĩ trẻ nhất được phong NSND

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
06/12/2023 20:23 GMT+7

Biết tin có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần thứ 10 (theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28.11), nghệ sĩ Phương Thảo rất vui mừng. Nữ ca sĩ cho biết người đầu tiên cô chia sẻ niềm vinh dự chính là mẹ, người đã nhiều năm trong danh sách… vay nợ để có tiền trang trải việc học của các con.

Trò chuyện với phóng viên Thanh Niên, nghệ sĩ Phương Thảo cho biết tuy chưa nhận được thông báo chính thức về việc được phong tặng NSND, mới chỉ biết gián tiếp thông qua sự chia sẻ, chúc mừng của các nhà báo, đồng nghiệp, bạn bè song cô vẫn rất vui, xúc động và vô cùng hồi hộp, mong chờ. Cô dự định người đầu tiên chia vui khi có quyết định chính thức sẽ là mẹ - người đặc biệt của cuộc đời cô, từng nhiều năm có tên trong… danh sách "vay nợ" để "tiếp sức" cho cô hoàn tất các chương trình học tập.

NSND Phương Thảo: Mong được "khoe" với mẹ, người từng vay nợ cho con đi học…  - Ảnh 1.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo sinh năm 1982. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi, trưởng thành từ Đoàn ca múa kịch Hương Sen, Nghệ An

NVCC

Phương Thảo kể: "16 tuổi bắt đầu bước vào hoạt động nghệ thuật, lúc đó tuy tiền học đã được Đoàn ca múa kịch và tỉnh lo nhưng tiền ăn vẫn phải tự túc. Bố mẹ làm ruộng, nhà rất nghèo, đông con đi học, vô cùng khó khăn. Để có một khoản tiền nhỏ cho Thảo sinh hoạt hằng tháng mẹ đã phải đi vay nợ rồi đợi mùa vụ trang trải dần. Bao nhiêu năm Thảo đi học là bấy nhiêu năm mẹ nằm trong danh sách… nợ tiền ở địa phương. Nhưng mẹ không bao giờ lăn tăn, luôn một lòng động viên con cố gắng. Trước những danh hiệu cao quý với một người trẻ như Thảo đôi khi không dám nghĩ nhiều, chỉ đơn giản hiểu đó là một món quà vô giá Thảo phấn đấu, dành tặng được cho bố mẹ".

NSND Phương Thảo: Mong được "khoe" với mẹ, người từng vay nợ cho con đi học…  - Ảnh 2.

Sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội (hiện là Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội), Phương Thảo công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

NVCC

Về cảm xúc khi tiếp tục được là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trong đợt phong tặng này (năm 2016, khi đón nhận danh hiệu NSƯT, Phương Thảo cũng là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất - mới ngoài 30 tuổi), Phương Thảo chia sẻ: "Trước những danh hiệu cao quý, cảm xúc chính của Thảo là xúc động, hồi hộp và đặc biệt biết ơn. Có thể nói dù tuổi rất trẻ và danh hiệu rất cao quý nhưng thật sự Thảo không có cảm giác bị áp lực. Thực tế Thảo đã được khán giả ủng hộ, cơ quan, đồng nghiệp quan tâm, tạo điều kiện hoạt động đủ năm tháng rồi đi thi phấn đấu rèn luyện, giành được các giải thưởng, huy chương, trình lên nhà nước theo quy chế. Khi Thảo bước vào nhà hát ca múa nhạc Việt Nam đã có những nghệ sĩ gạo cội như NSND Thu Hiền, NSND Thái Bảo… Các cô chú, anh chị đã có cả một hành trình dài cống hiến từ thời chiến qua thời bình. Thế hệ của Thảo chỉ việc nhìn vào đó để học hỏi, phấn đấu và kế thừa".

NSND Phương Thảo: Mong được "khoe" với mẹ, người từng vay nợ cho con đi học…  - Ảnh 3.

Được tin nhận phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 41, nghệ sĩ Phương Thảo rất biết ơn mẹ và những bậc tiền bối đã "gieo duyên" cho cô khi bắt đầu bước vào nghề

NVCC

"Danh hiệu cao quý với một nghệ sĩ trẻ tuổi không chỉ là sự ghi nhận của cơ quan quản lý, các cấp lãnh đạo và công chúng mà còn là một vòng nguyệt quế danh giá tô điểm cho sự nghiệp của họ. Đó khiến những người trẻ có định hướng tốt hơn, động lực phấn đấu dồi dào hơn để khẳng định sự xứng đáng với những gì đã được trao tặng", nghệ sĩ Phương Thảo nói tiếp.

NSND Phương Thảo: Mong được "khoe" với mẹ, người từng vay nợ cho con đi học…  - Ảnh 4.

Trong sự nghiệp của mình, Phạm Phương Thảo giành được nhiều giải thưởng, huy chương vàng từ nhiều hội diễn âm nhạc toàn quốc chuyên nghiệp

NVCC

Được xem là một nghệ sĩ đa tài, nghệ sĩ Phạm Phương Thảo không chỉ có các thành tựu trong sự nghiệp trình diễn trên sân khấu, qua các tác phẩm trong các album đã phát hành rất được được ưa thích như Một khúc tâm tình, Lời ru đất nước, Mơ quê, Chút tình em gửi… mà cô còn có cả các tác phẩm tự sáng tác ấn tượng như Chàng vinh quy, Gái Nghệ… và cả trong thơ ca như tập thơ Đi hết xuân thì. 

NSND Phương Thảo: Mong được "khoe" với mẹ, người từng vay nợ cho con đi học…  - Ảnh 5.

Không chỉ sở hữu giọng ca đẹp, giàu cảm xúc và năng lực truyền tải âm nhạc phong phú, giọng ca xứ Nghệ còn sở hữu một nhan sắc xinh đẹp

NVCC

Năm 2016, Phạm Phương Thảo chính thức được đón nhận danh hiệu cao quý NSƯT, năm 2022 được Đài truyền hình Việt Nam vinh danh trong liveshow Con đường âm nhạc và 2023 nữ nghệ sĩ được vinh dự đón nhận danh hiệu NSND đợt phong tặng lần thứ 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.