Phạm nhân nuốt điện thoại 'cục gạch', bác sĩ phải nội soi lấy ra

Khánh An
Khánh An
08/09/2021 09:55 GMT+7

Chiếc điện thoại “cục gạch” với 3 phần tách rời đã nằm trong bụng bệnh nhân 4 ngày trước khi người này được đưa đến bệnh viện ở Kosovo để các bác sĩ lấy ra.

Hãng AFP ngày 8.9 đưa tin một bác sĩ giải phẫu ở Kosovo cho biết ông đã lấy được chiếc điện thoại di động khỏi dạ dày một phạm nhân, sau khi người này đã nuốt 4 ngày trước đó.
Phạm nhân 33 tuổi ẩn danh được đưa đến phòng khám tiêu hóa thuộc Bệnh viện Đại học Pristina vào tuần trước sau khi bị đau dạ dày vài ngày.
Các bác sĩ phát hiện rằng phạm nhân đã nuốt một chiếc điện thoại nhỏ và đã lấy ra được, theo bác sĩ Skender Telaku phụ trách chính trong ca phẫu thuật.
“Bằng phương pháp nội soi không cắt dạ dày, chúng tôi đã lấy được chiếc điện thoại bị tách thành 3 phần”, ông cho biết.
Bệnh nhân khai đã nuốt chiếc điện thoại từ 4 ngày trước. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ và không xảy ra biến chứng, theo bác sĩ Telaku.
“Pin của điện thoại khiến chúng tôi lo ngại nhất vì a xít gây ăn mòn có thể rò rỉ ra dạ dày. Chúng tôi như đi qua một bãi mìn nhưng may mắn là mọi việc đều suôn sẻ”, ông cho biết.
Chưa rõ vì sao và làm cách nào phạm nhân trên đã nuốt chiếc điện thoại dạng “cục gạch” thuộc mẫu ra đời năm 2000. Các bác sĩ cho rằng chiếc điện thoại được lén đưa vào tù để phạm nhân trên có thể liên lạc với bên ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.