Phạm La Hoàng Anh lập cú đúp vô địch quần vợt U.14 châu Á

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/10/2019 08:56 GMT+7

Tài năng trẻ Phạm La Hoàng Anh đoạt danh hiệu vô địch đơn nam lẫn đôi nam giải quần vợt U.14 châu Á (nhóm A) vừa kết thúc tại Malaysia.

Ở đơn nam, Hoàng Anh (hạng 48) đánh bại hạt giống số 2 Rahmani Kasma (Iran) hiện xếp hạng 4 lứa tuổi U.14 châu Á với tỷ số 2-1 (6/3, 4/6, 6/3) ở chung kết, lần đầu đăng quang giải U.14 châu Á. Danh hiệu vô địch này giúp tay vợt Hải Đăng Tây Ninh vươn lên hạng 14 lứa tuổi U.14 châu Á và là tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao nhất.

Phạm La Hoàng Anh (thứ hai từ phải sang) đoạt vô địch đơn nam lẫn đôi nam U.14 châu Á

Hải Đăng

 
Niềm vui nhân đôi với Hoàng Anh khi anh đứng cùng Nguyễn Minh Phát đoạt HCV đôi nam sau chiến thắng 2-0 (6/3, 6/4) trước đôi hạt giống số 2 Zaman/Ibrahim (Malaysia).

Ở đơn nữ, Huỳnh Trần Ngọc Nhi vào bán kết, xếp hạng tư chung cuộc và hiện là tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng nữ U.14 châu Á với hạng 32. Ngọc Nhi cũng là chủ nhân của ngôi vô địch đôi nữ khi đứng cùng Yu Chi Chan (Malaysia) thắng đôi hạt giống số 1 Lee Jaeah (Hàn Quốc)/Jo Leen Saw (Malaysia) 2-0 (6/4, 6/0) ở chung kết.

Huỳnh Trần Ngọc Nhi (thứ hai từ trái sang) vô địch đôi nữ, hạng tư đơn nữ

HTF

Bên cạnh Phạm La Hoàng Anh, Huỳnh Trần Ngọc Nhi, quần vợt Việt Nam đang có lứa tài năng U.14 đầy tiềm năng như Nguyễn Quang Vinh (hạng 18 nam U.14 châu Á), Đinh Viết Minh Tuấn (hạng 37 nam  U.14 châu Á), Ngô Hồng Hạnh (hạng 41 nữ U.14 châu Á), Ngô Bảo Ngân (hạng 56 nữ U.14 châu Á)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.