Phạm Anh Khôi - tài năng của U.16F Bỉ được Công Phượng tiến cử cho U.17 Việt Nam

13/07/2023 16:41 GMT+7

Phạm Anh Khôi, tài năng trẻ gốc Việt của U.16F Bỉ được Công Phượng giới thiệu về thử việc ở U.17 Việt Nam trước thềm giải châu Á 2023.

Tài năng trẻ gốc Việt đang khoác áo U.18 Royal Antwerp và U.16F Bỉ Phạm Anh Khôi bắt đầu nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng trong khoảng 6 tháng đầu năm 2023. Ông Phạm Huy Hoàng, bố của cầu thủ Phạm Anh Khôi đã tiết lộ những thông tin thú vị về chàng tiền vệ có tốc độ và chiếc chân trái ma thuật.

Để lại nhiều dấu ấn

Phạm Anh Khôi sinh năm 2007 tại Hà Nội. Bố của em là ông Phạm Huy Hoàng, còn mẹ là Lê Thị Hằng. Cả hai cùng là kỹ sư tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội. Ông Hoàng ra trường đi làm được khoảng 4 năm thì nhận được học bổng toàn phần từ Chính phủ Bỉ (chương trình thạc sĩ) trong vòng 2 năm.

Phạm Anh Khôi - Tài năng gốc Việt của U.16F Bỉ   - Ảnh 1.

Gia đình ông Phạm Huy Hoàng

NVCC

Ban đầu ông một mình sang châu Âu tham gia chương trình cao học tại thành phố Leuven, Vương quốc Bỉ. Tuy nhiên chỉ được nửa năm, vì nhớ gia đình, ông Hoàng quyết định đón vợ và con trai sang đoàn tụ. Lúc này, con đầu của ông là Anh Khôi chỉ mới 18 tháng tuổi. Đây chính là khởi đầu cho sự xuất hiện của tài năng bóng đá người Việt trong màu áo U.16F Bỉ.

Ông Hoàng kể lại hành trình đá bóng của con trai. “Hồi Khôi còn nhỏ, cứ đợi bố đi làm về là cháu hỏi bố chơi đá bóng cùng. Hai bố con thường đá bóng nhựa sau khu nhà ký túc xá của trường. Tôi đi làm về cũng mệt nên chỉ đá cùng cháu được 30 phút là oải. Thấy con ham thích bóng đá, tôi hỏi cháu có muốn đi tập với các bạn không. Cháu đồng ý nên tôi dẫn ra đăng ký tập luyện tại đội bóng gần nhà. Từ năm 6 tuổi đến giờ, Khôi đã khoác áo ba đội bóng là KFC Herent, Oud-Heverlee Leuven, và CLB Bóng đá Hoàng gia Antwerp (RAFC)”.

Anh Khôi (số 19)

Phạm Anh Khôi - Tài năng gốc Việt của U.16F Bỉ   - Ảnh 2.

Phạm Anh Khôi đam mê đá bóng từ nhỏ

NVCC

“Khôi tập với đội đầu tiên được 2 năm thì có tuyển trạch viên của OH Leuven (đội bóng đang chơi ở Ngoại hạng Bỉ - PV) tới gặp và mời về đội trẻ. Khi ấy tôi chưa biết có ở lại đây lâu dài hay không nên còn lưỡng lự và từ chối. Tôi muốn Khôi tiếp tục ở lại KFC Herent vì môi trường đá bóng ở đó thân thiện như trong gia đình. Một năm sau họ tiếp tục quay lại thuyết phục. Chúng tôi nghĩ cơ hội cho con thử sức ở môi trường đỉnh cao thì không có nhiều nên quyết định nhận lời”, ông Hoàng nhớ lại.

Qua mô tả từ gia đình và những gì xem được qua video, Anh Khôi chỉ cao khoảng gần 1,70 m, tầm vóc nhỏ nhưng đổi lại có sự nhanh nhẹn, tốc độ và sự tinh tế trong cách xử lý bóng. Em có thể đá nhiều vị trí từ tiền đạo (số 9), tiền vệ cánh (số 7 hoặc 11), hoặc chơi ở vị trí trung phong (số 10).

Đội bóng hiện tại của Khôi là Royal Antwerp FC. Nơi em đã có 6 năm gắn bó. Đặc biệt, tại mùa giải 2022-2023, kèo trái sinh ra ở Hà Nội ghi 11 bàn thắng, có 10 kiến tạo sau 24 trận tại giải U.16 Elite của Bỉ. Màn trình diễn ấn tượng giúp Anh Khôi được gọi lên đội tuyển U.16F Bỉ. U.16F (viết tắt của U.16 Future) là đội tuyển dành cho các cầu thủ chưa phát triển hết về thể hình của bóng đá Bỉ. Phạm Anh Khôi, với chiều cao 1,70 m ở tuổi 16, được xếp vào trong diện này). Và ở 7 lần ra sân cho đội trẻ Quỷ đỏ, em cũng kịp để lại dấu ấn với 3 bàn, 2 kiến tạo.

Phạm Anh Khôi - Tài năng gốc Việt của U.16F Bỉ   - Ảnh 3.

Phạm Anh Khôi được gọi vào đội tuyển U.16F Bỉ

NVCC

Với gia đình ông Hoàng, con trai chính là động lực không nhỏ để cả nhà quyết định ở lại châu Âu. “Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, tôi cũng tính sẽ về Việt Nam làm việc. Nhưng khi ấy, ngoài việc Khôi bắt đầu phát lộ năng khiếu đá bóng, vợ tôi cũng đang học dở chương trình thạc sĩ nên chúng tôi phải cân nhắc lại về tương lai của gia đình”.

“Với tôi thì cuộc sống ở đâu quen đấy nhưng chúng tôi tạo điều kiện và muốn chú trọng vào tương lai của các con.

Xét về điều kiện tập luyện và đào tạo trong bóng đá thì Bỉ là một trong những quốc gia được đánh giá rất cao. Chính vì thế tôi tiếp tục tìm kiếm cơ hội và quyết định ở lại châu Âu thêm vài năm để các con yên tâm học tập và chơi bóng”.

Công Phượng giới thiệu Phạm Anh Khôi cho U.17 Việt Nam

Cuộc trò chuyện với ông Hoàng khiến chúng tôi bất ngờ bởi chi tiết gia đình anh có mối quan hệ quen biết với Công Phượng. Tiền đạo đang khoác áo Yokohama đánh giá cao Anh Khôi và thậm chí đã liên hệ và gợi ý giới thiệu em cho ban huấn luyện đội tuyển U.19 Việt Nam, và sau đó là U.17 trước thềm giải U.17 châu Á 2023.

Phạm Anh Khôi - Tài năng gốc Việt của U.16F Bỉ   - Ảnh 4.

Phạm Anh Khôi trong màu áo đội tuyển U.16F Bỉ

NVCC

Nói về cơ duyên đặc biệt này, ông Hoàng cho hay: “Gia đình biết Công Phượng khi Phượng sang Bỉ tập huấn cùng U.19 Việt Nam vào năm 2014 và sau đó khi thi đấu cho CLB Sint-Truiden. Gia đình tôi từng mời em ấy sang nhà ăn cơm cùng vợ chồng và các cháu. Khi ấy Khôi chỉ mới 13 tuổi.

Sau này, dù đã về Việt Nam rồi sang Nhật thi đấu, Phượng vẫn giữ liên lạc với gia đình. Gần đây cậu ấy theo dõi mạng xã hội thì biết Khôi đã trở thành cầu thủ và còn khoác áo tuyển trẻ của Bỉ. Do vậy Phượng muốn giới thiệu Khôi cho đội tuyển U.19 và sau này là U.17 Việt Nam, chuẩn bị cho giải U.17 châu Á 2023. Tuy nhiên do thời gian tập trung đội tuyển tương đối dài và trùng vào lịch học cũng như thi đấu cho CLB chủ quản RAFC lẫn tuyển U.16F Bỉ, nên Khôi không thể về tham gia cùng U.17 Việt Nam”.

Dù chưa bén duyên với màu áo đội tuyển trẻ Việt Nam, gia đình ông Hoàng không tỏ ra quá thất vọng. Theo anh, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là việc học của con. Anh chia sẻ: “Quan điểm của tôi là làm gì thì làm vẫn phải chú ý việc học. Không có cơ hội này thì sẽ còn cơ hội khác trong tương lai.

Phạm Anh Khôi - Tài năng gốc Việt của U.16F Bỉ   - Ảnh 5.

Phạm Anh Khôi thi đấu khá hay tại châu Âu

NVCC

Cá nhân tôi ủng hộ việc Khôi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam nếu có cơ hội. Bản thân cháu cũng hứng thú với điều này. Lần nào về Việt Nam chúng tôi cũng cho Khôi đi tham gia với với các bạn ở trung tâm bóng đá tại Hà Nội (H.Y.S). Các thầy đánh giá cháu rất cao”.

“Trước đây tôi còn chút hoài nghi về khả năng của Khôi. Nhưng sau này, khi thấy con được gọi lên tuyển U.16F Bỉ và thi đấu khá hay, tôi cũng vững tin hơn về con đường con đã chọn. Tôi nghĩ cháu phải có tố chất nào đấy thì người ta mới gọi nó lên tuyển và liên tục được trao cơ hội”, ông nói.

Phạm Anh Khôi có thể chơi chuyên nghiệp ở châu Âu?

Từ trước đến nay, ngoại trừ một số trường hợp con lai như Filip Nguyễn hay Patrik Lê Giang, cầu thủ gốc Việt hiếm ai có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu. Phần lớn đều chia tay bóng đá sau tuổi 19 để tập trung đi học đi làm.

Khi được hỏi suy nghĩ thế nào về triển vọng của con trai ở nơi xứ người, ông Hoàng cho rằng việc này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó bao gồm sự chăm chỉ, khổ luyện, thể trạng, niềm đam mê và môi trường thi đấu. Trong đó việc không bị chấn thương, được HLV tin tưởng, trao cơ hội là điều được anh đặc biệt lưu ý.

Phạm Anh Khôi - Tài năng gốc Việt của U.16F Bỉ   - Ảnh 6.

Phạm Anh Khôi rất khao khát trở về khoác áo đội tuyển quê cha

NVCC

“Chơi chuyên nghiệp ở châu Âu được hay không rất khó nói. Tôi chỉ biết dặn con phía trước còn rất nhiều thử thách. Lúc nào cũng phải cố gắng. Kể cả có về Việt Nam thì cũng phải như vậy. Tôi biết bóng đá nước nhà đang phát triển. Rất nhiều cầu thủ giỏi chứ không phải không có. Đi đâu thì cũng phải cạnh tranh, do vậy phải liên tục học hỏi, điều chỉnh và thích ứng. Nếu có thể thì hãy làm hết sức để thành công ở Bỉ. Khi con thành công thì về Việt Nam bước đường sẽ dễ dàng hơn. Đó giống như hành trang của con vậy”, ông Hoàng kết luận.

Hiện tại, ở tuổi 16 chưa tròn, Phạm Anh Khôi đang sở hữu chiều cao 1,70 m. Theo chia sẻ từ gia đình, khi trưởng thành em có thể chạm mốc 1,75 m hoặc hơn một chút. Tầm vóc như vậy được cho là khá ổn với một tiền vệ cánh, hoặc người chơi ở vị trí trung phong.


Phạm Anh Khôi - Tài năng gốc Việt của U.16F Bỉ   - Ảnh 7.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.