Lăng kính bạn đọc:

Phải xử nghiêm vụ côn đồ đến tận nhà đánh trọng thương thầy giáo

M.Giao
M.Giao
22/10/2023 06:00 GMT+7

Nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc trước việc một người đi cùng phụ huynh học sinh đến nhà tấn công thầy giáo khiến thầy bị hôn mê phải đi cấp cứu, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng phải xử lý thích đáng những người sai phạm.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 17.10, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết nghi phạm tấn công ông Nguyễn Đình Thiều (42 tuổi, Hiệu phó Trường THPT Hàm Tân, Bình Thuận) đã đến Công an H.Hàm Tân đầu thú vào trưa cùng ngày.

Phải xử nghiêm vụ côn đồ đến tận nhà đánh trọng thương thầy giáo - Ảnh 1.

Trường THPT Hàm Tân (Bình Thuận)

Q.H

Công an xác định Lường Đình Luân (27 tuổi, trú xã Hàm Phú, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) là người đi cùng ô tô bán tải với ông Nguyễn Ngọc Ẩn (phụ huynh học sinh lớp 11A2 Trường THPT Hàm Tân) đến nhà riêng của ông Thiều, sau đó lao vào tấn công ông Thiều khiến ông này bị hôn mê. Ông Thiều được xác định gãy sống mũi, dập mí mắt trái, đang cấp cứu, điều trị tại TP.HCM.

Sáng 17.10, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu Công an tỉnh, Sở GD-ĐT và UBND H.Hàm Tân điều tra vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời tổ chức thăm hỏi gia đình ông Thiều, có giải pháp phù hợp nhằm ổn định tình hình, không để ảnh hưởng việc dạy và học của nhà trường.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Trị, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân, vẫn chưa hết bàng hoàng khi thuật lại chuyện đồng nghiệp bị tấn công.

Ông Trị cho biết: "Trước đó (ngày 13.10), thầy Thiều và thầy Phạm Quốc Trọng (Bí thư Đoàn), quản sinh của nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm có mời em N.H.G.H (học sinh lớp 11A2) lên phòng để hỏi về quá trình em này tương tác với các tài khoản mạng xã hội, đưa hình ảnh thầy giáo và học sinh gắn với những vấn đề thiếu văn hóa, xuyên tạc. Mục đích là để giáo dục các em tránh xa những cái xấu trên mạng, tập trung vào việc học hành". Đến trưa 14.10, ông Ẩn đi xe bán tải chở một số người đến nhà ông Thiều nhưng không gặp nên bỏ đi, sau đó quay lại và xảy ra vụ việc đánh ông Thiều phải nhập viện.

Hành vi coi thường pháp luật

Nhiều bạn đọc (BĐ) bức xúc cho rằng hành vi đến tận nhà tấn công một công dân khiến nạn nhân bị hôn mê, phải đi cấp cứu, là không thể chấp nhận. "Tôi không thể tin được sự việc ở nhà trường chẳng có gì to tát mà phụ huynh lại dẫn theo côn đồ đến nhà thầy giáo để "ăn thua", rồi kẻ côn đồ đã đánh khiến thầy giáo phải nhập viện. Hành vi này là không thể chấp nhận, coi thường pháp luật, đi ngược với tinh thần "tôn sư trọng đạo" của dân tộc", BĐ Nguyen Van Hung ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Trịnh Cường cho rằng: "Hành vi quá côn đồ, hung hăng, đánh người mà đây lại là thầy giáo. Pháp luật phải xử nghiêm khắc để còn răn đe những kẻ coi thường sức khỏe, tính mạng người khác". BĐ Tien Anh cho biết thêm: "Tôi nghĩ, việc côn đồ tấn công thầy giáo như vậy làm các thầy cô ở trường rất hoang mang, lo sợ. Ngay tới học sinh chắc cũng sợ hãi. Việc cần làm bây giờ là trấn an các thầy cô, học sinh và phải có giải pháp nào đó để không lặp lại sự việc tương tự, để các thầy cô an tâm giảng dạy và học sinh an tâm học tập. Kẻ côn đồ phải bị xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe những người khác".

Cần làm rõ phụ huynh có liên can?

Đó là ý kiến của nhiều BĐ đối với phụ huynh dẫn côn đồ đến nhà thầy giáo. BĐ Hai Lúa bức xúc: "Ông Ẩn này chở nhiều người đến nhà thầy Thiều là có ý đồ gì? Nên xử nghiêm để răn đe những phụ huynh "hổ báo" đối với các thầy cô, để không còn xảy ra hiện tượng như vậy, đồng thời cũng là cách để bảo vệ trường học, học sinh an toàn". BĐ Nguyễn Minh Tâm cũng cho rằng: "Cần xử lý nghiêm minh để làm gương cho những kẻ khác. Cần thiết phải xem xét, xử lý cả ông phụ huynh nữa". Còn BĐ có nickname ZTnoo9J viết: "Nếu không có mưu đồ gì thì ông phụ huynh này chở bọn côn đồ đến nhà thầy hiệu phó để làm gì? Cần điều tra và xử lý tận gốc vấn đề".

Trong khi đó, BĐ phuongrega lý giải: "Nếu nhà trường sai, phụ huynh có thể khiếu kiện. Đằng này phụ huynh lại đến nhà thầy giáo, dẫn theo côn đồ để dẫn tới hành hung người là không thể chấp nhận. Rất cần xem xét trách nhiệm của vị phụ huynh. Đâu thể có chuyện anh dẫn bạn anh tới nhà ai đó, thì rồi tự nhiên bạn anh xông tới đánh người đó bị thương?".

"Đây là vấn đề an ninh học đường, cần giải quyết triệt để... Đừng để chuyện côn đồ náo loạn môi trường giáo dục thành "hiện tượng bình thường"! Không ai có thể thờ ơ đối với sự an toàn của học sinh và thầy cô", BĐ hainguyen091xxx@gmail.com ý kiến.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.10

Phụ huynh ứng xử kiểu này thì con em họ sẽ như thế nào? Phải xử lý hình sự đối với hành vi đánh thầy giáo của kẻ côn đồ.

Văn Châu Nguyễn

Phụ huynh dẫn theo côn đồ đến nhà thầy giáo, rồi côn đồ đánh thầy giáo thương tích phải nhập viện, vậy mà phụ huynh không bị xử lý gì sao?

thohry01@gmail.com

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.