Phải xử lý nghiêm kẻ sỉ nhục quốc thể

04/07/2016 08:27 GMT+7

Đó là bức xúc của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 3.7 đăng bài Đừng để kẻ xấu sỉ nhục quốc thể .

Xử lý thật nghiêm
Làm hướng dẫn viên không phép, xuyên tạc lịch sử VN rõ ràng là vi phạm pháp luật, cần phải xử lý ngay. Nếu chúng ta không xử lý thật nghiêm những người này thì sẽ là nỗi nhục cho cả một quốc gia.
Nguyễn Luyện (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)
Lỗi do quản lý
Luật pháp VN cấm những người không có thẻ hướng dẫn viên hành nghề hướng dẫn tại VN đồng thời đưa ra các tiêu chuẩn khắt khe trong việc cấp thẻ hướng dẫn viên... Nhưng thực chất đó chỉ là sự chặt chẽ ở khâu quản lý trên giấy tờ, chỉ áp dụng cho người VN mà thôi, còn thực tế đang xảy ra ở ngoài như thế nào, người nước ngoài vào VN không đăng ký nhưng làm gì thì chẳng ai quản lý. Theo tôi, để xảy ra những việc như vậy thì trước hết trách nhiệm lớn nhất thuộc về cơ quan quản lý.
Võ Quang Minh (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
Quá nguy hiểm
Đâu phải chỉ là nỗi nhục. Trong khi nhân dân và nhà nước ta đang đấu tranh quyết liệt để bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ với Trung Quốc thì họ lại vào VN xuyên tạc lịch sử, chủ quyền của VN một cách công khai. Nếu cơ quan chức năng không có những động thái phản ứng thích hợp thì vô hình trung chúng ta đã thừa nhận những gì họ nói. Còn khách du lịch nước ngoài mà hiểu tiếng Trung Quốc họ sẽ nghĩ sao về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của VN? Đó mới là điều nguy hiểm và nghiêm trọng hơn cả.
Trần Tuấn Duy (tuan68cccp@gmail.com)
Phải tống cổ ngay
Cơ quan chức năng phải xử lý và tống cổ ngay những hướng dẫn viên du lịch chui này. Nếu cần, có thể cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Đồng thời nghiêm trị những đơn vị, cá nhân tiếp tay cho những hướng dẫn viên này vào VN.
Nguyễn Ngọc Long (Q.1, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.