Phải xem lại quy hoạch

17/07/2015 09:01 GMT+7

Những người yêu quý Đà Nẵng và dòng sông Hàn đã gửi rất nhiều ý kiến về tòa soạn, cho rằng phải xem lại toàn bộ quy hoạch dọc hai bờ con sông này sau khi đọc loạt bài Thận trọng với sông Hàn đăng trên Thanh Niên từ ngày 14 - 16.7.

Những người yêu quý Đà Nẵng và dòng sông Hàn đã gửi rất nhiều ý kiến về tòa soạn, cho rằng phải xem lại toàn bộ quy hoạch dọc hai bờ con sông này sau khi đọc loạt bài Thận trọng với sông Hàn đăng trên Thanh Niên từ ngày 14 - 16.7.

“Cầu tàu tình yêu” và biểu tượng “Cá chép hóa rồng” che chắn dòng chảy sông Hàn - Ảnh: H.T

Không gian sông phải thoáng đãng
Loạt bài đăng trên Thanh Niên khiến tôi liên tưởng đến quy hoạch ven bờ nhiều dòng sông ở châu Âu. Họ rất tôn trọng khoảng không gian đôi bờ và không bao giờ xâm phạm thô bạo đến lòng sông, ngăn cản dòng chảy. Trong khi đó, ở nước mình hầu như nhà đầu tư nào khi lập dự án ven sông cũng muốn nhào ra dòng sông. Đúng như bài báo viết, nếu không thận trọng thì sông sẽ biến thành kênh Hàn!
Thành (thanhdanang1975@yahoo.com)
Quá nhiều bến du thuyền
Bến du thuyền mà kiến trúc đến 5 tầng ăn ra sông như ở Đà Nẵng thì thật chiếm hết không gian sông. Mà tại sao lại có hàng loạt bến du thuyền lớn vậy? Một đoạn sông 5 km mà có đến 6 vị trí bến du thuyền? Đừng bê tông hóa bờ sông, nếu không sau này sẽ phải trả giá rất đắt.
Nguyễn Văn Giang (vangiang49@gmail.com)
Tư tưởng manh mún, nhỏ lẻ
Lâu nay, làm quy hoạch ở ta thường bị ăn sâu là tư tưởng manh mún, nhỏ lẻ. Sông Hàn cũng vậy, vẫn chưa thoát được tính tự phát trong xây dựng, chưa kể nhiều công trình “ăn” ra mặt sông, khiến cho dòng chảy bị “nghẹn”.
Bảo Quốc (baoquoctphcm@yahoo.com)
Ban CTBĐ (tổng hợp)
Nguyễn Hưng
       
Việc quy hoạch sông Hàn hoặc những con sông, thậm chí kênh khác ở các đô thị là điều nên làm và phải làm. Tuy nhiên, phải thận trọng trong vấn đề này bởi chỉ cần vội vã sẽ biến các con sông thơ mộng thành khô cứng, bóp dòng chảy tự nhiên, gây lũ lụt, xói lở rất khó lường.
Nguyễn Hưng (TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
 
 
Bùi Quốc Tuấn
       
Chính quyền TP.Đà Nẵng cần lắng nghe ý kiến đóng góp tích cực, xây dựng của đông đảo người dân quanh việc quy hoạch hai bờ sông Hàn để mai này con sông này trở thành biểu tượng đẹp của Đà Nẵng và cuốn hút du khách từ khắp nơi.
Bùi Quốc Tuấn (H.Đức Hòa, tỉnh Long An)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.