Phải thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp

Quý Hiên
Quý Hiên
27/03/2022 06:45 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đoàn phải là nơi phát hiện, nuôi dưỡng, ươm mầm cho các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Ngày 26.3, tại Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải (cơ sở Vĩnh Phúc), Bộ GD-ĐT phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên (HS, SV) lần thứ 4. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính; các ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm khởi nghiệp tại Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải

Đại Thành

Đề xuất xây dựng dữ liệu khởi nghiệp chung

Tại phiên khai mạc, Dương Thế Long, SV năm nhất Trường ĐH VinUni, người từng đoạt giải nhất cuộc thi HS, SV với ý tưởng khởi nghiệp khi còn là SV Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, bày tỏ mong muốn hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam được phát triển. Theo Long, sự kết nối giữa SV các trường ĐH, CĐ hiện gặp khó khăn do đặc thù mô hình trường đào tạo chuyên sâu (thiên về kỹ thuật, hoặc kinh tế, hoặc y khoa…). Đa số các phong trào khởi nghiệp của SV chỉ phát triển tại chính trường ĐH mà SV đó theo học, làm giảm đi sự kết nối giữa SV các khối trường khác nhau nên thiếu đi những mắt xích quan trọng trong việc phát triển mô hình, dự án khởi nghiệp. Thậm chí, ngay trong khuôn khổ cuộc thi SV.Startup, SV giữa các mùa thi chưa có cơ hội được kết nối với nhau.

“Tôi rất mong các bộ, ban, ngành, cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, thúc đẩy và tạo dựng sự kết nối cho SV trên cả nước bằng việc xây dựng một hệ thống website kết nối ngay trên nền tảng website của đề án 1665. Công nghệ và nguồn nhân lực tại Việt Nam về công nghệ thông tin đang rất phát triển, việc xây dựng một nền tảng website hoàn toàn trong tầm tay. Tại đây, SV có thể đăng tải thông tin cá nhân, ghép đội với các nhóm khởi nghiệp, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước trên khắp mọi miền Tổ quốc, thậm chí là các SV Việt Nam trên thế giới”, Long đề xuất.

Long cũng mong muốn các trường mạnh dạn thay đổi nội dung chương trình để tạo điều kiện cho tất cả HS, SV được sớm tiếp cận với các nội dung về đổi mới, sáng tạo khởi nghiệp. Các trường, đặc biệt là bậc ĐH, cần tăng cường cơ sở vật chất giúp SV sớm được thực hành, trải nghiệm, sáng tạo với các dự án khởi nghiệp ngay từ trong nhà trường. Có chính sách hỗ trợ SV có phát minh, sáng kiến được đăng ký phát minh và quyền sở hữu trí tuệ. Các bộ, ban, ngành có thẩm quyền, các doanh nghiệp và nhà trường tạo điều kiện để SV có cơ hội được kết nối với những người cố vấn, những vườn ươm và các quỹ khởi nghiệp.

Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét các đề xuất của Dương Thế Long là xác đáng, đề nghị tổ chức Đoàn, các bộ, ban, ngành chú ý để có những điều chỉnh kịp thời. Trước đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo toàn hệ thống phải thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp ngành giáo dục nói chung, nhất là hệ sinh thái khởi nghiệp trong các trường ĐH, CĐ nói riêng.

“Với vai trò là trường học XHCN của thanh niên, có vai trò quan trọng trong việc hiệu triệu, định hướng, dẫn dắt thanh niên, T.Ư Đoàn cần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và tạo môi trường lý tưởng cho HS, SV, đoàn viên, thanh niên tham gia khởi nghiệp. Đoàn phải là nơi phát hiện, nuôi dưỡng, ươm mầm cho các ý tưởng khởi nghiệp của HS, SV”, Thủ tướng yêu cầu.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nhấn mạnh tổ chức Đoàn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng và sẽ phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo, các bộ, ngành liên quan triển khai một số nội dung trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp, xây dựng cộng đồng thanh niên khởi nghiệp; triển khai đa dạng các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh như: tìm kiếm, sàng lọc, củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng; thiết lập các cơ sở dữ liệu, sàn giao dịch về khởi nghiệp của thanh niên nhằm kết nối hiệu quả các mô hình, giải pháp, sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp tới doanh nghiệp và xã hội. Đặc biệt, tổ chức Đoàn sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua đầu tư phát triển các thiết chế hỗ trợ khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, cam kết sẽ thực hiện thật tốt việc trang bị kiến thức, phát triển năng lực, rèn luyện các phẩm chất, kỹ năng cho HS từ phổ thông tới ĐH để HS có được nền tảng căn bản cho khởi nghiệp, tích cực bồi đắp ý chí và khát vọng cho SV, tăng cường trang bị kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo, thực hiện kết nối nhà trường với doanh nghiệp, tạo lập môi trường tốt nhất cho hoạt động khởi nghiệp của HS, SV.

Ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nhấn nút khai mạc ngày hội

ĐẠI THÀNH

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HS, SV là sự kiện được tổ chức hằng năm. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc thi “HS, SV với ý tưởng khởi nghiệp” được tổ chức trên quy mô toàn quốc với 400 trường ĐH, CĐ, trung cấp và trường THCS, THPT tham gia. Cuộc thi dành cho HS, SV có độ tuổi từ 12 - 24, được phát động từ tháng 4.2021 và đã nhận được gần 400 dự án. 70 dự án xuất sắc nhất được vào vòng bình chọn và vòng chung kết của cuộc thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.