Phải nghiêm trị nạn đầu cơ, 'thổi' giá kit test Covid-19

25/02/2022 06:57 GMT+7

Nạn đầu cơ, đẩy giá kit test nhanh Covid-19 đang gây bức xúc đặc biệt trong xã hội, nhiều bạn đọc Thanh Niên lên án và đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những kẻ 'trục lợi trong khó khăn của đồng bào'.

Như Thanh Niên thông tin, trước nhu cầu tự test nhanh Covid-19 của người dân tăng cao đột ngột, kit test xét nghiệm được bán với các mức giá gần như không kiểm soát.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Minh Lợi, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y tế, cho biết qua các kênh thông tin cho thấy có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý. “Bộ Y tế đã nắm được thông tin hiện nay có tình trạng khan hiếm cục bộ và giá cả không thống nhất đối với kit test nhanh SARS-CoV-2”, ông Lợi nói.

Tại nhiều nhà thuốc ở Hà Nội, giá kit test bị đẩy lên cao

T.Hằng

Cũng theo ông Lợi, để kịp thời có những biện pháp phù hợp, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu kit test Covid-19, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Bộ đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về việc phối hợp chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn chủ động hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng cung ứng trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo bình ổn giá trang thiết bị y tế; đồng thời phối hợp chỉ đạo cơ quan chức năng, quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 bất hợp lý.

Trục lợi trên nỗi khổ của dân là tội ác

Nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên phẫn nộ trước tình trạng gian thương lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để nâng khống giá kit test nhanh Covid-19 cũng như nhiều trang thiết bị y tế khác.

“Hai năm qua, dịch bệnh hoành hành khiến đời sống người dân khó khăn lại càng khó khăn hơn. Lúc này, thay vì chung tay vượt qua đại dịch, nhiều người lại lợi dụng để thổi giá kit test Covid-19, các mặt hàng y tế thiết yếu khác… Đây là hành vi vô đạo đức, đáng bị lên án và nghiêm trị”, BĐ Thien Hao bức xúc.

Tương tự, BĐ Lien Pham cho rằng buôn bán phải có lời nhưng nếu lợi dụng dịch bệnh thổi giá, khai man giá để thu lời khi toàn dân đang lao đao vì dịch là không có lương tâm, phải bị trừng trị thích đáng.

Thực hiện 5K thật tốt và chỉ khi nào có triệu chứng rõ rệt như ho, sốt, đau họng thì hãy test. Như vậy vừa tiết kiệm vừa có kết quả chính xác.

Nguyen Thieu

Cần có đường dây nóng của cơ quan chức năng để người dân phản ánh khi phát hiện cửa hàng tăng giá bán kit test. Phát hiện sai phạm phải rút giấy phép thì gian thương mới không dám làm “loạn”.

Tấn Nghĩa

“Lợi dụng lúc dịch bệnh để đẩy giá, ăn chặn, trục lợi trên sự đau khổ, mất mát của người dân thì thật bất nhân, tàn nhẫn. Bên cạnh trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, quy trách nhiệm cụ thể những đơn vị liên quan thì pháp luật cần phải nghiêm trị các hành vi này”, BĐ Nguyen Hiep đề nghị.

Còn BĐ Phung Hoang ý kiến: “Với kit test nhanh nói riêng hay các mặt hàng, thiết bị, vật tư y tế phòng chống Covid-19 nói chung thì các cơ quan chức năng phải kiểm soát giá cả thật chặt, tránh để người dân phải chịu thiệt đủ mọi bề. Phải phạt nặng và rút giấy phép kinh doanh những cửa hàng tự nâng giá thu lợi bất chính”.

Cần đưa kit test vào diện bình ổn giá

Nhiều BĐ cũng đề nghị nhà nước sớm đưa kit xét nghiệm Covid-19 vào diện được trợ giá, bình ổn giá nhằm giảm gánh nặng cho người dân. Mới đây, Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đưa kit test và các mặt hàng thiết bị, vật tư y tế phòng chống Covid-19 vào diện bình ổn giá.

“Mong cơ quan chức năng sớm đưa những mặt hàng này vào bình ổn giá, trợ giá vừa để tránh đầu cơ tích trữ, lừa đảo, vừa để người dân an tâm phòng chống dịch”, BĐ Nguyen Khang đề nghị.

Cùng quan điểm, BĐ Hoang Phuong viết: “Lợi dụng sự lo lắng của người dân trong thời điểm dịch bệnh để sản xuất kit test giả hoặc tăng giá bất chấp là hành vi đáng lên án. Dịch bệnh khó khăn, chúng ta nên san sẻ với nhau nhiều hơn thay vì hành động vô đạo đức như vậy. Hy vọng cơ quan chức năng sớm có những chính sách cụ thể để bình ổn giá, giúp người dân, doanh nghiệp không phải lo lắng, hoang mang”.

Phụ huynh TP.HCM được quyền cùng nhà trường quyết định việc học trực tiếp

“Test nhanh là một trong những cách giúp người dân thoát khỏi trạng thái lo lắng khi có bất kỳ dấu hiệu nào của Covid-19. Hiện nay, việc sử dụng kit test trở nên phổ biến và nhu cầu của mọi người tăng cao trong giai đoạn dịch bệnh chuyển biến nhanh. Chính vì vậy, nhà nước phải quản lý chặt chẽ việc kinh doanh kit test, tránh trường hợp bán hàng giả hay đầu cơ tích trữ để tăng giá; đồng thời sớm đưa mặt hàng này vào diện bình ổn giá”, BĐ Le Cuong ý kiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.