Phải ngăn chặn bạo hành trẻ

16/01/2022 06:28 GMT+7

Liên quan vụ bé gái 6 tuổi tử vong do bị bố đánh bằng thanh tre, cán chổi, nhiều ý kiến phẫn nộ đề nghị pháp luật xử lý nghiêm, đồng thời khẩn cấp xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ để đừng xảy ra những chuyện đau lòng như thế này.

Như Thanh Niên thông tin, Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Lê Thành Công (43 tuổi, trú P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm) về tội “cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 4 điều 134 bộ luật Hình sự.

Nhiều vết bầm tím trên cơ thể bé H.A

BVCC

Theo kết luận điều tra, khoảng 11 giờ trưa 16.9.2021, Công dạy con gái là bé L.H.A (6 tuổi) học tại nhà riêng. Quá trình học, thấy bé A. mất tập trung, chậm tiếp thu nên Công dùng đũa gỗ vụt hơn 10 lần vào mu bàn tay trái, cánh tay trái và chân trái con gái. Chưa dừng lại, Công tiếp tục bảo vợ lấy chổi để dạy con, nhưng vợ không tìm thấy chổi nên đưa một thanh tre dài khoảng 50 cm cho Công. Sau đó, Công tiếp tục vụt vào mông, lưng con gái. Trong lúc Công “dạy con”, vợ đang nấu ăn trong bếp tiếp tục kể về việc thời gian gần đây bé A. liên tục chểnh mảng học tập, mải xem ti vi khiến Công càng bực tức, lấy cán chổi gỗ bắt con nằm úp mặt xuống sập gỗ ở phòng khách rồi vụt liên tiếp vào mông. Khoảng 15 giờ 30 ngày 16.9.2021, bé A. tỉnh dậy, uống sữa và ăn cháo. Ăn xong, bé A. kêu đau bụng nhưng không đi vệ sinh được. Sau đó, bé A. được mẹ cho đi tắm trong tình trạng nóng, sốt. Bé A. sau đó bị nôn và được đưa đến Bệnh viện Nhi T.Ư thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định bé A. đã tử vong ngoại viện, cơ thể có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành, nên báo lực lượng chức năng.

Đọc mà căm phẫn

Nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên phẫn nộ với hành vi của Công và mong pháp luật xử lý thích đáng, không thể lấy cớ thương cho roi cho vọt để đánh con. “Làm bố mẹ mà không nhân từ với trẻ, không biết làm bố mẹ, trở thành hung thần với các bé. Thật đáng thương cho những bé này. Khi đọc tin tức trẻ em bị bạo hành, tôi thật đau lòng. Mong pháp luật xem xét phạt nặng những ông bố bà mẹ thế này”, BĐ Nguyet An bức xúc.

Tương tự, BĐ Đình Hiền viết: “Sao lại có những người mang danh là bố mà đối xử tàn nhẫn với một đứa bé mới 6 tuổi yếu ớt không thể chống lại khi bị bạo hành. Đề nghị pháp luật xử lý thích đáng để làm gương cho kẻ khác”.

BĐ Phương Loan thẳng thắn đề nghị “pháp luật xử lý nghiêm những hành vi bạo hành mất nhân tính từ những người cha người mẹ của các em để làm gương cho xã hội”.

“Con mình đẻ ra, nuôi dưỡng mà đối xử như thế. Theo tôi, nên cách ly những người này thật lâu để răn đe phòng ngừa chung... Đọc mà căm phẫn”, BĐ Thien Long thẳng thắn.

“Nhìn tay bé tím bầm mà xót quá. Dù cho có tức giận thế nào, cũng không được trút giận lên đứa trẻ bé nhỏ như vậy. Mà đây là đánh chính con mình thì ông bố này ác quá. Hổ dữ còn không ăn thịt con”, BĐ Thanh Vân bức xúc.

Cần xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em

Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng bạo hành trẻ ngày càng nhiều và phổ biến, đang gây bức xúc cũng như bất ổn trong đời sống xã hội. Vì vậy toàn xã hội phải vào cuộc bằng những hành động cụ thể để ngăn chặn tình trạng này. “Mong tất cả các ngành, đoàn thể liên quan cùng người dân chung tay ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em. Phải xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ từ trung ương tới địa phương với những quy định, phương án, trách nhiệm cụ thể”, BĐ Minh Anh ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Trúc Tùng đề nghị: “Các cấp, các ngành cần quyết liệt xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em, xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi bạo hành để làm gương. Chúng ta cũng nên dạy trẻ cách bảo vệ bản thân, mở lòng chia sẻ nếu gặp vấn đề. Đã đến lúc toàn xã hội không thể thờ ơ, nói suông mà phải hành động, không thể để tuổi thơ các bé trở thành nỗi ám ảnh sau này”.

“Mỗi phường, xã nên có đội đi tuyên truyền pháp luật về tội bạo hành đối với trẻ em mỗi ngày. Hoặc đặt loa tuyên truyền ở những nơi mà người dân có thể nghe hằng ngày các mức xử phạt về hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em, người già và phụ nữ để ai cũng nghe, ai cũng hiểu, khi giơ roi đánh con mà nghe loa tuyên truyền thì cũng chột dạ”, BĐ Hữu Tài đề nghị.

Vụ kia chưa lắng xuống thì lại tiếp một vụ khác. Hổ dữ còn không ăn thịt con, thế mà... Cần nghiêm trị!

Công Thành

Bữa giờ đọc được mấy vụ phụ huynh bạo hành trẻ dẫn đến tử vong. Họ không sợ luật pháp hay do chúng ta quá nhẹ tay? Luật cần phải mạnh hơn về vấn đề này.

Duy Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.