Phái đoàn Ukraine đã tới, Nga nói muốn đạt thỏa thuận càng sớm càng tốt

28/02/2022 15:50 GMT+7

Phái đoàn Ukraine đã tới khu vực biên giới Ukraine - Belarus để đàm phán với các đại diện của Nga.

Phái đoàn Ukraine tới nơi đàm phán

afp

Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đàm phán là ngay lập tức ngừng bắn và Nga rút quân khỏi Ukraine.

Dự kiến, cuộc đàm phán diễn ra lúc 16 giờ ngày 28.2 (theo giờ Việt Nam).

Phát biểu trước khi đàm phán diễn ra, Cố vấn Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, dẫn đầu đoàn đàm phán Nga cho biết nước này muốn đạt thỏa thuận với Ukraine để chấm dứt xung đột. "Chúng tôi chắc chắn quan tâm đến chuyện đạt được một số thỏa thuận càng sớm càng tốt", AFP dẫn lời ông nói.

Về phía Ukraine, đoàn đàm phán gồm Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, cố vấn văn phòng tổng thống Mykhailo Podoliak và Thứ trưởng Ngoại giao Mykola Tochytskyi. Đoàn đàm phán đã có mặt tại khu vực biên giới giáp với Belarus.

Phòng đàm phán

afp

Cuộc đàm phán diễn ra giữa lúc chiến sự ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 5. Theo thông tin mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố đã kiểm soát hai thị trấn Berdyansk và Enerhodar thuộc miền đông Ukraine, trong khi quân đội Ukraine khẳng định lực lượng Nga không đạt mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay khẳng định chiến dịch quân sự của nước này đã giành được ưu thế trên không trên toàn lãnh thổ Ukraine. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố trên của ông Konashenkov.

Đàm phán Nga-Ukraine: Có đạt được gì?

Trong khi đó quân đội Ukraine cùng ngày nói lực lượng Nga đã giảm tốc độ tấn công, nhưng vẫn đang cố đạt được sự thành công ở vài khu vực, theo AFP.

Trưa 28.2 (giờ Việt Nam), Bộ Ngoại giao Belarus đăng ảnh chụp nơi sẽ diễn ra cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở biên giới Belarus-Ukraine, gần sông Pripyat. Phái đoàn Nga đã có mặt trước.

Trên Telegram, ông Anatoly Glaz, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus, thông báo nước này đã chuẩn bị sẵn sàng nơi đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Cố vấn Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, dẫn đầu đoàn đàm phán Nga

afp

Vài giờ trước đó, ông Fedir Venislavsk, Đại diện Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tại Tòa Hiến pháp Ukraine, thông báo do tình hình an ninh, tuyến đường của đoàn đàm phán Ukraine đã được thay đổi.

Nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho phái đoàn, họ chọn con đường khác. Vào thời điểm ông Venislavsky nói, không có thông tin về vị trí của đoàn đại diện chính quyền Kyiv, theo Rada TV Channel.

Sputnik nói rằng đoàn Ukraine đi qua ngõ Ba Lan vào Belarus nên mất thời gian hơn.

Có thể mong đợi gì về cuộc đàm phán Nga-Ukraine hôm 28.2? Phái đoàn Ukraine qua ngõ Ba Lan đến Belarus, chuẩn bị đàm phán với Nga

Diễn biến mới nhất chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine: Kiev sẵn sàng đối thoại về vấn đề trung lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.