Phái đoàn Triều Tiên hủy cuộc gặp với phó tổng thống Mỹ tại Thế vận hội

Khánh An
Khánh An
21/02/2018 09:16 GMT+7

Kế hoạch có thể đã bị hủy sau khi phía Mỹ chỉ trích Bình Nhưỡng và công bố ý định áp đặt thêm các lệnh trừng phạt kinh tế lên Triều Tiên.

Hãng Reuters ngày 21.2 đưa tin Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã dự kiến sẽ gặp các quan chức CHDCND Triều Tiên nhân dịp Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc, kể cả em gái lãnh đạo Kim Jong-un là Kim Yo-jong.
Tuy nhiên phía Triều Tiên đã hủy cuộc gặp vào phút chót. Ông Nick Ayers, chánh văn phòng Phó tổng thống Mỹ, nói Triều Tiên đã đưa ra đề nghị gặp mà theo lời ông là nhằm khiến chính quyền Mỹ ngưng công kích Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, sau khi ông Pence lên tiếng chỉ trích Bình Nhưỡng và công bố ý định của Mỹ về việc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt kinh tế thì các quan chức Triều Tiên đã hủy cuộc gặp.
Theo ông Ayers, cũng có khả năng phía Triều Tiên chưa bao giờ thực sự có ý định tham dự cuộc gặp.
Trước đó, phái đoàn Triều Tiên do Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Kim Yong-nam dẫn đầu đến dự Thế vận hội, trở thành lãnh đạo cấp cao nhất của Triều Tiên từng đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc kể từ năm 1953.
Phái đoàn gồm tổng cộng 22 thành viên còn có em gái của lãnh đạo Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Tuyên truyền và cổ động của đảng Lao động Triều Tiên, ông Choe Hwi, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo thể thao quốc gia và ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.