Phải cắt điện, lãnh đạo EVN, Cục Điều tiết điện lực xin lỗi, mong được thông cảm

07/06/2023 20:03 GMT+7

"Để thiếu điện cho phát triển kinh tế là trách nhiệm không thể biện minh của cơ quan quản lý, đơn vị cung ứng điện. Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả người dân, doanh nghiệp".

Đó là chia sẻ từ ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), tại cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về tình hình cung ứng điện, do Bộ Công thương tổ chức chiều 7.6, tại Hà Nội.

Phải cắt điện, lãnh đạo EVN, Cục Điều tiết điện lực 'xin lỗi', 'mong người dân thôngcảm' - Ảnh 1.

Người dân nhiều khu vực ở Hà Nội vất vả chống đỡ với thời tiết nắng nóng khi bị cắt điện

ĐINH HUY

Theo ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay, công suất khả dụng nguồn của hệ thống điện ở miền Bắc chỉ đạt 17.000 MW. Trong khi những ngày nắng nóng nhu cầu tiêu thụ điện lên trên 20.000 MW.

Do đó, EVN phải tiết giảm công suất sử dụng ở thời điểm cao nhất là khoảng 30%. Nếu tính sản lượng điện trung bình trong cả ngày thì lượng tiết giảm ở mức 6 - 10%, tùy thuộc ngày trời mát hay nóng.

Ông Hải cũng cho biết, với công suất cao nhất như vậy thì Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia căn cứ vào Thông tư 34 của Bộ Công thương hướng dẫn để phân bổ công suất sử dụng cho 2 tổng công ty: Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI).

Căn cứ Thông tư 34 của Bộ Công thương hướng dẫn phân bổ nguồn khi thiếu điện, EVNHANOI và EVNNPC sẽ phân bổ sản lượng cho các công ty điện lực ở các địa phương. Sau đó, các công ty điện lực địa phương sẽ có kế hoạch phân bổ dựa trên hướng dẫn về thứ tự ưu tiên.

"Trên nguyên tắc như vậy, các công ty điện lực sẽ báo cáo và thông qua UBND các tỉnh, thành phố về các phương án tiết giảm điện", ông Hải nói.

Thông tin về đối tượng được ưu tiên cấp điện khi công suất phân bổ về các địa phương bị tiết giảm, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh của EVN, cho biết EVNNPC và EVNHANOI đã tính toán theo hướng ưu tiên cho khách hàng sử dụng điện quan trọng đã được phê duyệt, trong đó có các sự kiện quan trọng.

"Còn về ưu tiên cho khách hàng, các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình sản xuất, ưu tiên cho đơn vị sản xuất các mặt hàng thiết yếu như nước sạch, thực phẩm… hoặc các cơ sở sản xuất sử dụng nhiều lao động", ông Dũng nói.

Ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN, cho biết từ nay đến khi có nước về các hồ thủy điện, EVN sẽ cố gắng đảm bảo tốt nhất duy trì vận hành điện an toàn. "Trong bối cảnh nhu cầu không đáp ứng đủ nên một số thời điểm chúng tôi phải tiết giảm điện, EVN mong người dân thông cảm cho khó khăn này".

Cũng tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều nay, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Trần Việt Hòa bày tỏ: "Dù đã nỗ lực hết sức nhưng để xảy ra thiếu điện cung ứng cho phát triển kinh tế - xã hội là trách nhiệm không thể biện minh của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị cung cấp điện. Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả người dân, doanh nghiệp và mong cùng chung tay, có giải pháp thực hiện tiết kiệm điện để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.