Phải báo cáo Thủ tướng trước 15.11 vụ 22.000 lon sữa 'mắc kẹt'

Chí Hiếu
Chí Hiếu
12/11/2021 22:09 GMT+7

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội về lô hàng sữa công thức cho trẻ em được một số tổ chức của Australia tặng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15.11.

Ngày 12.11, Văn phòng Chính phủ cho hay cơ quan này đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu (Đoàn đại biểu TP.HCM) về lô hàng sữa công thức cho trẻ em được một số tổ chức của Australia tặng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15.11.

Trước đó, vụ việc lô hàng 22.000 lon sữa hỗ trợ trẻ em về tới TP.HCM đã 1 tháng nay nhưng "mắc kẹt", chưa được thông quan, được đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu đề cập tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 9.11.

Số sữa này được kiều bào tại Australia ủng hộ cho trẻ em gặp khó khăn do dịch bệnh.

Vụ việc được Đại biểu Tô Thị Bích Châu phản ánh trên diễn đàn Quốc hội

gian hân

Bà Châu phản ánh, khi lô hàng về đến TP.HCM, địa phương đã xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm và Cục Thú y. Sau đó, Cục Thú y chỉ trong 2 ngày trả lời đồng ý, còn Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị TP xin ý kiến Chính phủ.

Theo bà Châu, nếu như TP gửi công văn đến Chính phủ cũng phải giao về Cục An toàn thực phẩm trả lời. Bà đặt câu hỏi là vậy tại sao không tham mưu luôn một văn bản nêu chính kiến của mình để tham mưu cho Chính phủ trả lời và nhấn mạnh rằng "cách làm của Cục An toàn thực phẩm là đúng quy trình, nhưng không đúng với tinh thần "chống dịch như chống giặc".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.