Phá vụ vận chuyển 10.000 viên ma túy qua biên giới

31/03/2015 16:12 GMT+7

* Phá ổ bạc giữa phố núi Đà Lạt (TNO) Rạng sáng 31.3, lực lượng phối hợp đã triệt phá đường dây vận chuyển 10.000 viên ma túy từ Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ.

* Phá ổ bạc giữa phố núi Đà Lạt

(TNO) Rạng sáng 31.3, lực lượng phòng chống ma túy (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đồn Công an Densavan (Lào) đã triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Theo đó, qua theo dõi, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Khăm Phăn (38 tuổi, trú huyện Song Khôn) và Bun Ma (34 tuổi, trú huyện Tha Phang Thong, tỉnh Savanakhet, Lào). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số giấy tờ liên quan khác.
Các nghi phạm khai nhận đã mua số ma túy trên tại Viêng Chăn (Lào), sau đó vận chuyển bằng đường bộ đưa về tập kết tại khu vực sát biên giới và móc nối với các đối tượng người Việt để tiêu thụ.
Hiện Bộ chỉ huy Biên phòng Quảng Trị đã bàn giao 2 người trên cùng tang vật để Công an Lào tiếp tục điều tra, xử lý.
 Phá ổ bạc giữa phố núi Đà Lạt
Chiều 31.3, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc và khởi tố bị can đối với Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Duy, Đinh Khắc Thu Hà, Phạm Thị Sen và Nguyễn Thị Hương (đều ngụ TP.Đà Lạt), vì có hành vi đánh bạc ăn tiền. 
Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút ngày 29.3, các trinh sát Công an TP.Đà Lạt bất ngờ ập vào căn nhà của Hà trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4 (Đà Lạt), bắt quả tang ổ bạc gồm 6 người trên đang sát phạt nhau.
Tại chiếu bạc, cơ quan chức năng thu giữ trên 3 triệu đồng, khám xét người các “con bạc” thu thêm hơn 20 triệu đồng.
Bước đầu, cơ quan điều tra cho biết Hà thường xuyên tổ chức đánh bạc và trực tiếp tham gia sát phạt với các con bạc trong thời gian dài. Hà dùng nhiều “chiêu trò” để đối phó nên công an khá khó khăn trong việc tiếp cận ổ bạc này. 
Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.