Phá trụi rừng để chiếm đất sản xuất

Đức Huy
Đức Huy
25/08/2020 06:17 GMT+7

Nhiều người dân đổ xô vào rừng ở xã Phú Mỡ, H.Đồng Xuân (Phú Yên), để phá rừng, chiếm đất sản xuất.

Khu rừng bị phá do UBND xã Phú Mỡ quản lý. Tại đây, nhiều cánh rừng bị người dân đốn hạ, phát trắng. Một số diện tích rừng sau khi bị đốn hạ đã bị đốt, nhiều diện tích rừng bị phát trắng vẫn còn nguyên hiện trạng, cây rừng bị đốn hạ nằm ngổn ngang, có nhiều cây đường kính khoảng 20 cm. Việc phá rừng xảy ra từ cuối tháng 7.2020, lúc đầu chỉ vài người tham gia, sau đó thì người dân ồ ạt rủ nhau phá rừng.
Ngày 24.8, ông La O Hóa, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, cho biết ban đầu UBND xã Phú Mỡ họp, bình xét gần 100 hộ dân thiếu đất sản xuất và đang tiến hành các bước tiếp theo để giao đất lâm nghiệp cho các hộ dân này có đất sản xuất. Theo phương án, địa phương sẽ giao khoảng 310 ha đất lâm nghiệp tại các tiểu khu 74, 75, V2.2 để người dân sản xuất. “Sau khi biết được chủ trương giao đất lâm nghiệp cho các hộ dân đang thiếu đất sản xuất, nhiều người đã ồ ạt vào rừng tại các tiểu khu 59, 72, 73, 74, 75, V2.2 và 67 để phát trắng nhiều diện tích rừng với mục đích chiếm đất”, ông Hóa nói.
Theo UBND xã Phú Mỡ, BQL rừng phòng hộ H.Đông Xuân đã bàn giao cho xã quản lý gồm 21 tiểu khu với diện tích khoảng 15.000 ha, chủ yếu rừng phòng hộ. Tuy nhiên, do lực lượng ở địa phương quá ít, ở xã chỉ có một cán bộ kiêm nhiệm phụ trách mảng lâm nghiệp, nên thời gian qua một số diện tích đã bị lấn chiếm, chủ yếu những diện tích gần khu dân cư.
Theo ông Lê Văn Bé - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, qua kiểm tra ban đầu tại hiện trường phá rừng trên địa bàn xã Phú Mỡ, đối với diện tích rừng phòng hộ chủ yếu là cây tái sinh, cây rừng có đường kính không lớn, trong đó có một số diện tích đất trống. “Số diện tích rừng bị phá xác định ban đầu khoảng 50 ha, trong đó có khoảng 10 ha rừng phòng hộ, hiện lực lượng kiểm lâm đang đo đạc, tính toán lại cụ thể để có hướng xử lý”, ông Bé chia sẻ.
Ông La O Hóa cho biết: “UBND xã đã báo cáo huyện và chỉ đạo lực lượng, phối hợp với kiểm lâm và các phòng, ban chức năng của huyện trực tiếp xuống hiện trường, vận động người dân dừng ngay việc chặt phá cây rừng để lấy đất làm rẫy, đồng thời lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm. Hạt Kiểm lâm H.Đồng Xuân cũng đang cử lực lượng tiến hành đo đạc số diện tích rừng bị phá”.
Ông Phạm Trung Chánh, Phó chủ tịch UBND H.Đồng Xuân, xác nhận việc phá rừng diễn ra từ cuối tháng 7.2020 đến nay. “UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phú Mỡ và các phòng ban liên quan trực tiếp xuống hiện trường, yêu cầu người dân dừng ngay việc phá rừng. Lãnh đạo huyện cũng đã xuống gặp một số trường hợp phá rừng và trước mắt yêu cầu xã tổ chức cho các hộ dân này cam kết không tiếp tục phá rừng, nên đến nay tình trạng phá rừng ở xã Phú Mỡ đã cơ bản chấm dứt”, ông Chánh nói.
Ông Chánh cho hay, hiện UBND H.Đồng Xuân đã đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh hỗ trợ lực lượng cùng Hạt kiểm lâm huyện tổ chức đo đạc số diện tích rừng bị phá và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mặt khác, UBND huyện đang triển khai phương án giao đất lâm nghiệp đối với các hộ dân thiếu đất sản xuất ở xã Phú Mỡ. “Khó khăn nhất hiện nay là rừng phòng hộ gần với rừng sản xuất của người dân nên tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ trên địa bàn diễn ra rất phức tạp”, ông Chánh nêu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.