Phá sòng bạc 'khủng' trong vườn nhãn ở Tây Ninh, tạm giữ 39 người, thu giữ tiền tỉ

Giang Phương
Giang Phương
17/02/2021 21:05 GMT+7

Trên 100 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh và Công an TX.Hòa Thành bất ngờ ập vào sòng bạc 'khủng' trong vườn nhãn, bắt giữ 39 người, thu giữ trên 1,44 tỉ đồng.

Tối 17.2, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ 39 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đây là một sòng bạc di động "khủng", bắt đầu hoạt động từ 28 tết (tức ngày 9.2) đến nay.

Cận cảnh bắt sòng bạc khủng thu trên 1,44 tỉ đồng trong vườn nhãn heo hút

Sòng bạc di động bị bắt quả tang

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Những người tham gia sòng bạc bị tạm giữ

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Trước đó, chiều tối 16.2, trên 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSHS phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh và Công an TX.Hòa Thành ập vào sòng bạc nằm heo hút trong vườn nhãn thuộc ấp Trường Đức, xã Trường Đông, TX.Hòa Thành.
39 người bị tạm giữ khi đang tổ chức đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu. Tổng cộng hơn 1,44 tỉ đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác bị tạm giữ.

Sòng bạc hoạt động xuyên tết để thu hút con bạc khắp nơi

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Số tiền tang vật bị tạm giữ

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Sòng bạc khủng hoạt động dưới hình thức lắc tài xỉu

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Qua điều tra bước đầu xác định, sòng bạc do Trần Hoài Phương (thường gọi là Cu Chim, 45 tuổi, ngụ ấp Trường Đức, xã Trường Đông, TX.Hòa Thành) và Nguyễn Minh Sang (43 tuổi, ngụ ấp Thành Trung, xã Thành Long, H.Châu Thành) đứng ra tổ chức. 

Trần Hoài Phương bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Nguyễn Minh Sang bị tạm giữ hình sự

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Mỗi ngày, từ khoảng 12 giờ trưa, Phương và Sang thông báo cho các con bạc ở các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận (Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, TP.HCM) đến chơi tài xỉu và thu tiền xâu. Trung bình mỗi ngày có khoảng 40 – 50 con bạc tham gia sát phạt, mỗi ván ít nhất là 500.000 đồng, lên đến 20 triệu đồng. Mỗi ngày Phương và Sang thu lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc từ 50 – 100 triệu đồng.

Khoảnh khắc sòng bạc bị bắt giữ

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Nhiều con bạc là phụ nữ cũng tham gia

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Các con bạc bị đưa về trụ sở công an để làm việc

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

39 người bị tạm giữ liên quan đến sòng bạc

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Để tránh bị phát hiện, sòng bạc liên tục được Phương và Sang di chuyển sang nhiều địa điểm khác nhau tại TX.Hòa Thành, sâu trong các vườn cao su, vườn trái cây. Phương, Sang cũng thuê thêm Đớn, Điều, Tý, Tròn, Chung (cùng ngụ TX.Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) làm nhiệm vụ cảnh giới và đưa rước con bạc từ ngoài vào sòng bạc. Tiền công Phương và Sang trả cho nhóm người này từ 200.000 - 3 triệu đồng/người.

Các con bạc tại trụ sở công an

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Liên quan đến sòng bạc khủng vừa bị triệt phá, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục phối hợp với Công an thị xã Hòa Thành điều tra làm rõ và truy bắt các con bạc có liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.