Phá sới bạc ở Hà Nội, tạm giữ 20 ‘con bạc’ cùng 5 chủ sới

Trần Cường
Trần Cường
23/02/2021 18:07 GMT+7

Sau nhiều ngày trinh sát, Công an TP.Hà Nội đã đột kích sới bạc ở H.Thường Tín, bắt giữ 20 con bạc cùng 5 kẻ cầm đầu.

Chiều 23.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá sới bạc lớn ở H.Thường Tín, tạm giữ hình sự 20 con bạc cùng 5 kẻ cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, quá trình trinh sát, Công an TP.Hà Nội phát hiện một sới bạc hoạt động quy mô lớn tại H.Thường Tín, do 5 đối tượng đã có tiền án, tiền sự về các tội hủy hoại tài sản, trộm cướp, ma túy và tổ chức đánh bạc,... điều hành, gồm: Nguyễn Văn Son (41 tuổi), Nguyễn Xuân Phúc (38 tuổi), Lương Đình Yên (37 tuổi), Đoàn Trọng Giáp (27 tuổi) và Nguyễn Bá Võ (25 tuổi), cùng trú tại Hà Nội.
Nắm bắt được quy trình hoạt động, ngày 19.2, PC02 Công an TP.Hà Nội phối hợp với công an H.Thường Tín đột kích vào nhà của Nguyễn Văn Son tại thôn Đan Nhiễm (xã Khánh Hà, H.Thường Tín) và phát hiện hàng chục “con bạc” đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 280 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc.
Bước đầu, PC02 Công an TP.Hà Nội đã làm rõ ngày 10.2, Son bàn với Nguyễn Huy Thức (trú xã Chương Dương, H.Thường Tín; hiện đang bỏ trốn) mở sới đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền để “cắt phế”. Son chịu trách nhiệm tìm kiếm địa điểm, còn Thức nhận nhiệm vụ thuê người làm cái.
Mỗi ngày, sới bạc này chia làm 2 ca, từ 14 - 17 giờ và từ 21 - 24 giờ đêm, bắt đầu hoạt động từ 11.2. Các con bạc muốn vào chơi phải “nộp phế” 500.000 đồng/ca; còn người xóc cái, bảo vệ và người thu phế được trả lương 500.000 - 1 triệu đồng/ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.