Phá rừng cho biên phòng nên 'cứ làm tẹt ga'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/06/2018 07:30 GMT+7

Quá trình phá rừng, nhóm lâm tặc, phu gỗ thắc mắc thì Quang trấn an: 'Làm cho ông Chính biên phòng, làm cho nhà nước, làm cho ông Tư giám đốc nên anh em yên tâm cứ làm tẹt ga...'

Ngày 5.6, Tòa án quân sự Quân khu 5 (đóng tại Đà Nẵng) mở lại phiên xử sơ thẩm 21 bị cáo tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng, liên quan vụ phá rừng pơ mu gây thiệt hại gần 3 tỉ đồng tại H.Nam Giang, Quảng Nam.
Trong đó, 3 bị cáo tham gia trực tiếp từ đầu là Lê Xuân Chính, nguyên đại úy, Đồn phó biên phòng kiêm Trạm trưởng Kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nam Giang (Quảng Nam); Nguyễn Văn Quang (lâm tặc, ngụ H.Nam Giang) và Tiêu Hồng Tư, Giám đốc Công ty CP Minh Hà (trụ sở tại TP.Đà Nẵng).
Theo cáo trạng, tháng 3.2016, Chính, Tư cần gỗ sử dụng và làm quà biếu nên thuê Quang vào rừng Nam Giang tìm ra rừng pơ mu trữ lượng 100 m3 gỗ cây, ước khoảng 40 - 50 m3 gỗ thành phẩm.
Chính thống nhất với Quang giá khai thác, xẻ quy cách và đưa ra đường cái với giá 8 triệu đồng/m3, Tư có 2 lần chuyển cho Quang tổng cộng 200 triệu đồng để Quang thuê lâm tặc phá rừng giá 1 triệu đồng/m3 gỗ, thuê phu gỗ vận chuyển giá 4 triệu đồng/m3.
Tháng 6.2016, Quang đưa gần 20 lâm tặc, phu gỗ cắt rừng cách cửa khẩu 1 km và lội suối để vào bãi gỗ. Chính dặn: “Khu vực cửa khẩu có nhiều người qua lại ban ngày, phải làm cho tế nhị, đừng để người ta biết, không hay” nên nhóm Quang chỉ phá rừng từ chiều đến tối hằng ngày để tránh bị phát hiện.
Quá trình phá rừng, nhóm lâm tặc, phu gỗ thắc mắc thì Quang trấn an: “Làm cho ông Chính biên phòng, làm cho nhà nước, làm cho ông Tư giám đốc nên anh em yên tâm cứ làm tẹt ga, không sao đâu, việc này ông Chính, ông Tư lo hết rồi”. Khi vụ việc bị phát hiện, Chính và Tư tổ chức cho Quang trốn sang Lào.
Trước đó, vào tháng 1.2018, phiên tòa xử các bị cáo bị hoãn do cần xác định lại số gỗ. Theo định giá, các bị cáo đốn hạ 37 cây gỗ pơ mu tương đương 68 m3 gỗ tròn, trị giá gần 3 tỉ đồng. Lực lượng chức năng chỉ tịch thu được gần 32 m3 và bán đấu giá được 667 triệu đồng.
Dự kiến phiên xử diễn ra trong 3 ngày. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.