Phá kính ô tô đậu ngoài đường để trộm cắp giấy tờ, đòi tiền chuộc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/06/2023 09:08 GMT+7

Chỉ trong tháng 6, Hưng đã 6 lần phá kính ô tô bằng ná cao su bắn đạn bi sắt, trộm cắp các giấy tờ rồi liên hệ với chủ xe để ra giá chuộc lại.

Ngày 28.6, Công an Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can chuyên phá kính ô tô đậu đỗ ngoài đường, để trộm cắp giấy tờ và bắt chủ xe chuộc lại.

Cơ quan CSĐT cũng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam Đinh Văn Hưng (26 tuổi, ngụ thôn Bình Thành, xã Hành Nhân, H.Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 90 ngày về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cảnh giác: Phá kính ô tô đậu ngoài đường để trộm cắp giấy tờ, đòi tiền chuộc - Ảnh 1.

Hưng bị khởi tố, tạm giam

NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, để kiếm tiền tiêu xài, Đinh Văn Hưng nảy sinh ý định dùng ná cao su bắn đạn bi sắt phá vỡ kính cửa xe ô tô để trộm cắp các giấy tờ của chủ xe.

Sau đó, Hưng chủ động liên lạc với nạn nhân và yêu cầu đưa tiền để chuộc lại giấy tờ.

Trong tháng 6, Hưng điều khiển xe máy BS 76F1 - 354.91 chạy quanh các tuyến đường trên địa bàn TP.Đà Nẵng, để tìm ô tô đậu đỗ ngoài đường, không người trông coi để thực hiện hành vi.

Tổng cộng, Hưng gây ra 6 vụ phá cửa kính ô tô ở Q.Cẩm Lệ và Q.Ngũ Hành Sơn, sau khi trộm cắp các giấy tờ, Hưng liên hệ nạn nhân để đòi tiền chuộc từ 1 - 3 triệu đồng, nếu không đồng ý Hưng sẽ vứt các giấy tờ.

Hầu hết các nạn nhân đều sợ mất giấy tờ quan trọng nên đồng ý trả tiền chuộc.

Đơn cử, rạng sáng 17.6, Hưng dùng ná cao su bắn đạn kim loại làm vỡ kính ô tô đậu trên đường Nguyễn Đình Thi (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ).

Hưng vào trong xe lục lấy ví, có giấy tờ tên M.N.S, Hưng gọi điện, kết bạn Zalo rồi chụp các giấy tờ gửi cho anh S. để đòi 3 triệu đồng. Anh S. đồng ý chuộc lại giấy tờ với giá 1,5 triệu đồng.

Ngày 24.6, Hưng dùng ná bắn đạn bi sắt phá vỡ kính ô tô đậu trên đường Trường Sơn, Q.Cẩm Lệ, Hưng trộm ví da bên trong có giấy tờ của một phụ nữ. Hưng gọi điện liên hệ, đòi 3 triệu đồng. Chị này đồng ý và cho địa chỉ nhà để Hưng đến trả giấy tờ và nhận tiền. Khoảng 2 giờ ngày 25.6, Hưng đến nhà nạn nhân thì bị Công an Q.Cẩm Lệ mật phục, bắt giữ.

Ngoài ra, Hưng còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản ở các quán cà phê tại TX.Điện Bàn (Quảng Nam) và Q.Ngũ Hành Sơn trong tháng 5.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.