Phà hoạt động, người Cần Thơ qua lại đôi bờ sông Hậu không phải đi đường vòng

27/10/2021 16:32 GMT+7

Ngày 27.10, tại TP.Cần Thơ, 12 bến phà khách vượt sông Hậu được phép hoạt động trở lại với tần suất bình thường khiến người dân vui mừng di chuyển qua lại đôi bờ vì không phải đi đường vòng như lúc phà tạm dừng để phòng dịch.

Chuyến phà đầu tiên hoạt động trở lại, rời bến trong sự vui mừng của người dân Cần Thơ

DUY TÂN

Các bến phà được hoạt động trở lại bình thường gồm: Cần Thơ - Bình Minh, Cồn Khương - Thành Lợi, Cô Bắc - Chòm Yên, Khu công nghiệp Trà Nóc - Tân Bình, vàm Rạch Nọc - Xã Hời, Cái Chôm - Xẻo Lá (Vĩnh Long), phà Thới An - Phong Hòa, Bằng Tăng - Cái Dứa, Bà Góa - Vĩnh Thới, Tân Lộc - Cái Đôi, Bò Ót - Định An (Đồng Tháp).

Phà nối đôi bờ sông Hậu chạy lại, người miền Tây vừa mừng vừa lo Covid-19

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại bến phà Cô Bắc (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đưa khách từ Cần Thơ sang H.Bình Tân (Vĩnh Long) và ngược lại, từ 6 giờ sáng nay 27.10, người đi phà tuy chưa đông như ngày thường nhưng ai cũng rất phấn khởi vì giao thông được nối lại. Cả chủ phà và người dân đều chấp hành quy định phòng dịch.

Ông Nguyễn Văn On, Giám đốc HTX thủy bộ vận tải Bình An, cho biết hơn 4 tháng qua bến phà tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Trong ngày phà hoạt động lại ai cũng mừng Tuy nhiên, nỗi lo do dịch bệnh vẫn còn nên người trong HTX và hành khách… đều phải thực hiện nghiêm 5K, khai báo y tế bằng mã QR.

Trong ngày đầu hoạt động, phà chạy từ 6 giờ sáng, mỗi chuyến tầm 30 phút. “Thời điểm trước dịch, giờ cao điểm phải hoạt động liên tục 2 chiếc phà. Còn hôm nay lượng khách chưa nhiều. Bởi vậy, chỉ có 1 chiếc phà chạy chở khách, mỗi chuyến tầm 30 phút, thay vì 15 phút/chuyến như trước dịch”, ông On nói.

Trong ngày đầu hoạt động trở lại, số lượng hành khách chỉ khoảng 40% so với trước dịch

DUY TÂN

Không giấu được niềm vui, ông Vương Xuân Hoàng (63 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy) cho biết suốt gần 4 tháng chưa về thăm quê ở H.Bình Tân (Vĩnh Long) được. Khi biết tin phà chạy trở lại, ông vui mừng khôn xiết và đợi đến sáng để lập tức về thăm quê, nhà cửa vườn tược.

“Tôi thấy phà hoạt động trở lại giúp giao thông thuận lợi, thông thương. Chứ đi đường vòng từ cầu Cần Thơ thì quá xa. Phà hoạt động trở lại giúp ích rất nhiều từ việc về thăm gia đình, buôn bán, công việc… nên vui lắm”, ông Hoàng cho biết.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch

DUY TÂN

Tương tự, anh Ngô Hoàng Tín (34 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy) cũng phấn khởi không kém, bởi anh không phải đi đường vòng từ cầu Cần Thơ sang thăm ao nuôi cá thương phẩm mỗi ngày. “Những ngày qua, để thăm ao cá, tôi phải đi đường vòng hàng chục cây số. Nay phà mở trở lại, chỉ cần lên phà ngồi hóng gió, ngắm cảnh, thoáng chốc cái là tới. Bởi thế vừa vui, vừa thấy tiện, giải quyết công việc giữa đôi bờ”, anh Tín cho biết.

Sở GTVT TP.Cần Thơ cũng yêu cầu khi hoạt động, chủ bến, thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện và hành khách phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.