Phá hai đường dây ma túy 'đá' quy mô lớn

10/02/2017 06:20 GMT+7

Theo lời khai của nhóm người này, sau khi hàng tuồn từ Trung Quốc về cửa khẩu Tân Thanh, Đào mua mang về quê Bắc Giang rồi thuê vợ chồng Mạnh vận chuyển vào nam tiêu thụ với tiền công 20 triệu đồng/chuyến.

Ngày 9.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Viên Ngọc Dũng (33 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Vũ Thị Thu Hà (46 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú Q.Tân Bình), Hoàng Phú Huỳnh (27 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2016, trinh sát PC47 phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy “đá” số lượng lớn tuồn từ Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), rồi vận chuyển bằng đường bộ tập kết tại TX.Dĩ An (Bình Dương) để đưa về TP.HCM tiêu thụ. Sau gần 1 tháng điều nghiên, trinh sát xác định đường dây ma túy “đá” này do Giáp Văn Đào (42 tuổi, quê Bắc Giang, tạm trú Bình Dương) tổ chức. Trong đó, vợ chồng Lê Trọng Mạnh (55 tuổi), Nguyễn Thị Xuyến (28 tuổi, đều quê Bắc Giang) được Đào thuê vận chuyển “hàng” từ bắc vào nam, rồi chia nhỏ đưa đến TP.HCM giao cho khách hàng.
Tối 19.1.2017, Đội 6 (PC47), Công an TP.HCM, phối hợp với Phòng 4 thuộc Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) bắt quả tang vợ chồng Mạnh giao 4 kg ma túy “đá” cho khách trước một siêu thị trên đường Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp). Từ lời khai của Mạnh, tại P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, lực lượng phối hợp bắt quả tang Đào đang mang 2,2 kg ma túy “đá” đi giao cho khách hàng vào cùng ngày 19.1. Khám xét nơi ở của Đào ở Bình Dương, công an thu giữ thêm 2,8 kg ma túy “đá”.
Theo lời khai của nhóm người này, sau khi hàng tuồn từ Trung Quốc về cửa khẩu Tân Thanh, Đào mua mang về quê Bắc Giang rồi thuê vợ chồng Mạnh vận chuyển vào nam tiêu thụ với tiền công 20 triệu đồng/chuyến. Mở rộng điều tra, trinh sát Đội 6 (PC47) phát hiện Viên Ngọc Dũng là khách hàng quen thuộc của Đào. Khi đường dây của Đào bị triệt phá thì Dũng chuyển sang mua hàng của Vũ Thị Thu Hà. Hà là một trong những bà “trùm” ma túy “đá” ở Hải Phòng, tạm trú ở Q.Tân Bình (TP.HCM). Tối 7.2, theo chỉ đạo của Hà, Hoàng Phú Huỳnh mang 5 kg ma túy “đá” giao cho Dũng trên đường Thành Thái (Q.10) thì bị trinh sát Đội 6 (PC47) phối hợp với Phòng 4 (C47) bắt giữ. Sau đó, cơ quan công an bắt khẩn cấp Hà.
Liên quan đến chuyên án nói trên, đến nay, PC47, Công an TP.HCM bắt giữ 6 người, thu giữ 14 kg ma túy “đá”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.