Phá đường dây vận chuyển ma túy ‘khủng’ ở Lào Cai, thu giữ 20 bánh heroin

28/08/2021 19:39 GMT+7

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy , bắt 2 nghi phạm, thu giữ 20 bánh heroin.

Chiều 28.8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, bắt giữ 2 nghi phạm, thu giữ tang vật là 20 bánh heroin, tại khu vực thôn Na Ma 1, xã Bản Lầu, H.Mường Khương.

Phá đường dây ma túy “khủng” hoạt động khép kín, tinh vi, thu giữ 20 bánh heroin

Trước đó, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn từ nước ngoài thẩm lậu qua các tỉnh Tây Bắc đưa vào Lào Cai rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.
Đường dây này có sự tham gia của một số người dân địa phương tại TX.Sa Pa, H.Mường Khương. Những người này câu kết với một số đối tượng người nước ngoài ở vùng Tam Giác Vàng tạo nên đường dây mua bán khép kín, hoạt động tinh vi, liều lĩnh và rất manh động.
Qua trinh sát, Công an tỉnh Lào Cai xác định nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây, nắm bắt được phương thức, thủ đoạn hoạt động để lên phương án bắt giữ.
Trong đêm 26 và rạng sáng 27.8,  3 mũi trinh sát của Công an tỉnh Lào Cai đã mật phục, chốt chặt các điểm giáp ranh giữa tỉnh Lai Châu vào Lào Cai, các tuyến đường trọng điểm từ TP.Lào Cai lên H.Mường Khương.
Khoảng 7 giờ 40 phút sáng cùng ngày, sau khi xác định 2 đối tượng cất giấu ma túy đi vào khu vực biên giới thôn Na Ma 1, xã Bản Lầu (H.Mường Khương), lực lượng trinh sát đã ập đến bắt giữ. Qua khám xét tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 xe mô tô, 9 triệu đồng, 20 bánh heroin cùng một số giấy tờ, tài liệu liên quan.
Các đối tượng bị bắt được làm rõ danh tính là Chang A Cú (31 tuổi; trú tại thôn Vạn Dền Sử 2, xã Mường Hoa, TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai) và Châu Thị Cha (29 tuổi; trú tại thôn Tòng Sành, xã Cốc San, TP.Lào Cai).
Qua điều tra ban đầu, cả hai khai nhận đã móc nối với một đầu mối trung gian chuyên mua bán trái phép ma túy từ Myanmar vào Điện Biên, và chào mua 20 bánh để bán kiếm lời.
Giữa tháng 8, Chang A Cú và Châu Thị Cha đón xe khách lên Điện Biên nhận 20 bánh heroin rồi vận chuyển về Lào Cai. Để tránh bị phát hiện, khi gần tới chốt kiểm dịch Covid-19 trên tuyến đường giáp ranh giữa TX.Sa Pa và tỉnh Lai Châu, các đối tượng này đã xuống xe, gùi 20 bánh heroin được giấu trong bao tải, đi bộ vào rừng, chờ đêm xuống rồi men theo đường mòn đi bộ về nhà Chang A Cú ở xã Mường Hoa, TX.Sa Pa. Sau khi có khách liên hệ mua, Châu Thị Cha và Chang A Cú vận chuyển lên giao hàng tại H.Mường Khương (tỉnh Lào Cai).
Rạng sáng 27.8, hai đối tượng này cho ma túy vào ba lô, cuốn bên ngoài bằng áo khoác mùa đông rồi đặt trên giá để hàng xe máy của Châu Thị Cha và cùng nhau di chuyển theo hướng lên xã Pha Long, H.Mường Khương. Khi các đối tượng đi vào địa phận thôn Na Ma 1, xã Bản Lầu, thì bị các trinh sát bao vây, bắt gọn cùng toàn bộ tang vật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán ma túy này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.