Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 91 bánh heroin

04/01/2016 12:20 GMT+7

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) phá đường dây buôn ma túy , bắt 5 đối tượng, thu 91 bánh heroin, 35.800 viên ma tuý tổng hợp.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) phá đường dây buôn ma túy, bắt 5 đối tượng, thu 91 bánh heroin, 35.800 viên ma tuý tổng hợp.

5 đối tượng cùng tang vật trong đường dây ma túy vừa bị triệt phá - Ảnh: Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cung cấp5 đối tượng cùng tang vật trong đường dây ma túy vừa bị triệt phá - Ảnh: Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cung cấp
Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết, 5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nổ Vừ (41 tuổi, ngụ tại bản 52, huyện Phôn Hồng, thủ đô Viêng Chăn), Và Xềnh Vừ (31 tuổi, ngụ ở bản Nọong Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay), Chạng Thò (18 tuổi, trú tại bản Na Thô, huyện Viêng Thong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay), Xút Chay Vàng (38 tuổi, ngụ ở bản 52, huyện Phôn Hồng, thủ đô Viêng Chăn, Lào) và Zơ Xay Vàng (37 tuổi, ngụ ở bản Thừa Thay, huyện Mè Chăn Huổng, tỉnh Xiềng Lai, Thái Lan).
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ gồm 91 bánh heroin, 35.800 viên ma tuý tổng hợp, 4 xe ô tô và một số vật dụng, giấy tờ liên quan.
Ma-tuyTang vật vụ án - Ảnh: Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cung cấp
Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Võ Trọng Hải, cho biết, đây là đường dây ma túy cực lớn, buôn bán, vận chuyển “hàng trắng” xuyên quốc gia do một số người nước ngoài đứng ra điều hành. Các đối tượng trong đường dây rất manh động, có trang bị đầy đủ các loại vũ khí như súng, mìn, dao, kiếm…, sẵn sàng chống trả đến cùng lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt.
Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh chỉ đạo phương án phá án trên bản đồ - Ảnh: Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cung cấp
Thông tin từ Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết, khoảng 7 giờ ngày 3.1, lực lượng phòng chống ma túy của đơn vị này phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam) và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) bất ngờ ập vào một một điểm giao dịch “hàng trắng” tại khu vực rừng núi, giáp ranh khu vực biên giới Việt - Lào tại bản Phô Xa Vẳn, huyện Thà Phà Bạt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).
Quá trình đấu tranh chuyên án không có thương vong về người, đạt được các mục tiêu mà ban chuyên án 2 nước Lào, Việt Nam đề ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.