Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia ở Sài Gòn

18/01/2016 06:31 GMT+7

* Bắt 7 nghi can, thu hơn 18,5 kg ma túy tổng hợp dạng đá

* Bắt 7 nghi can, thu hơn 18,5 kg ma túy tổng hợp dạng đá

Dũng cùng tang vật bị bắt giữ - Ảnh: C.T.VDũng cùng tang vật bị bắt giữ - Ảnh: C.T.V
Ngày 17.1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) và Công an Q.Tân Bình vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, bắt giữ 7 nghi can.
Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 10.2015, Đội 3 (PC47) chặt đứt đường dây ma túy tổng hợp từ phía bắc vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ, do Lê Thị Kim Ngân (tên gọi khác là Út “gạo”) tổ chức, bắt giữ 4 nghi can và thu giữ 2,5 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Thế nhưng, sau đó trinh sát Đội 3 tiếp tục phát hiện nguồn ma túy nên mở rộng điều tra và lộ ra một “trùm” ma túy tuổi đời khá trẻ là Tư “đoàn” (tức Đỗ Thái Dũng, 25 tuổi, ngụ Hải Phòng).
Dũng chủ yếu ở ngoài bắc, ít khi xuất hiện tại TP.HCM và thường điều đàn em vận chuyển ma túy bằng đường bộ vào TP.HCM phân phối. Lần này, Dũng lên kế hoạch đưa số lượng lớn ma túy đá từ Trung Quốc vào VN, nhưng sợ sử dụng đàn em cũ bị lộ, Dũng thu nạp Võ Xuân Tú (57 tuổi, ngụ Hà Nội), Trần Quang Hưng (36 tuổi) và Vương Duy Hiển (37 tuổi, đều ngụ Hưng Yên) vào đường dây với nhiệm vụ vận chuyển ma túy vào nam.
Đầu tháng 1.2016, Dũng báo cho Tú xuống Hải Phòng gặp một thanh niên (chưa rõ lai lịch) nhận 1 va li màu tím và 10 triệu đồng, đi thẳng ra bến đón xe khách vào TP.HCM. Cùng thời điểm đó, Dũng yêu cầu Hưng đưa Hiển 200 triệu đồng mua 500 gr ma túy đá với giá 170 triệu đồng của một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) ở Hưng Yên, rồi vận chuyển vào TP.HCM. Sau đó, Dũng cũng vào TP.HCM, “nhân tiện khảo sát thị trường” dịp Tết Nguyên đán.
Khoảng 16 giờ 10 ngày 9.1, Tú đến TP.HCM, thuê phòng 402 khách sạn H.T trên đường Tôn Thất Tùng (Q.1) lưu trú và cất giấu chiếc va li chứa đầy ma túy đá. Cùng ngày, Dũng cùng một phụ nữ xuất hiện ở khách sạn T.N trên đường Nguyễn Trãi (Q.1). Chiều 9.1, Dũng đến gặp Tú ở khách sạn H.T để bàn bạc kế hoạch giao hàng, ít phút sau Tú rời khách sạn lên taxi đi về hướng Q.Tân Bình thì bị lực lượng phối hợp bắt giữ. Sau đó, Dũng rời khỏi khách sạn mang chiếc ba lô có chứa ma túy và cùng 3 người bạn đến nhà hàng T.H.V trên đường Nguyễn Trãi (Q.1) để ăn tối thì bị lực lượng phối hợp bắt giữ cùng tang vật.
Cùng ngày 9.1, Hiển mang ma túy từ Hưng Yên vào đến TP.HCM và ở khách sạn S.G.M trên đường Bà Huyện Thanh Quan (Q.3) để giao cho Hưng (vào TP.HCM trước đó). Đến chiều, khi Hưng, Hiển mang ma túy tới một nhà hàng trên đường Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) thì bị bắt giữ.
Khai thác nhanh, lực lượng phối hợp bắt 3 đại lý phân phối cho Dũng, gồm Đào Thị Hồng (54 tuổi), Lê Thị Bảo Anh (43 tuổi) và Nguyễn Tuấn Kiệt (43 tuổi). Đến nay, PC47 đã bắt 7 nghi can và thu hơn 18,5 kg ma túy đá, 120 gr heroine, 99 viên thuốc lắc, 565 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.