Phá đường dây ma túy thu 144.000 viên ma túy tổng hợp và 12 bánh heroin

09/01/2022 17:15 GMT+7

Lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phá chuyên án ma túy lớn, bắt 3 người, thu 144.000 viên ma túy tổng hợp và 12 bánh heroin.

Chiều 9.1, thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội biên phòng Điện Biên) phối hợp với các lực lượng liên quan phá chuyên án ma túy lớn, bắt 3 người có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 144.000 viên ma túy tổng hợp, 12 bánh heroin.

Tẩn Sảo, Tẩn Đậu cùng tang vật

Hà Thanh

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 8.1, lực lượng chức năng phát hiện Tẩn Sảo (45 tuổi) và Tẩn Đậu (40 tuổi; cùng trú bản U Ma, xã Thu Lũm, H.Mường Tè, Lai Châu) chở nhau trên 1 xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Bộ đội biên phòng Điện Biên phát hiện bên trong ba lô màu đen và bao tải 2 người đàn ông mang theo chứa 24 gói hình vuông bên trong chứa 144.000 viên ma túy tổng hợp; 2 bánh heroin, trọng lượng khoảng 700 g.

Mùa A Dế tại cơ quan điều tra

hà thanh

Bước đầu, Sảo và Đậu khai nhận được một người đàn ông ở Lai Châu đưa cho 48 vạn nhân dân tệ để đến khu vực cột mốc số 2, tuyến biên giới Việt - Lào để lấy số ma túy kể trên từ 2 người quốc tịch Lào, rồi mang đi giao cho một người Trung Quốc.

Mở rộng truy xét, khoảng 1 giờ 30 ngày 9.1, Bộ đội biên phòng Điện Biên phối hợp với các đơn vị liên quan bắt Mùa A Dế (33 tuổi, xã Mường Mươn, H.Mường Chà, Điện Biên) tại xã Mường Mươn. Thu giữ 10 bánh heroin trọng lượng khoảng 3,5 kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.