Phá đường dây ma túy đá từ Trung Quốc vào miền Trung

16/07/2015 06:56 GMT+7

Hôm qua 15.7, đại tá Lê Văn Đức, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Quảng Nam) chính thức thông tin về việc đơn vị này triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy đá được cho là lớn nhất miền Trung từ trước đến nay.

Hôm qua 15.7, đại tá Lê Văn Đức, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Quảng Nam) chính thức thông tin về việc đơn vị này triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy đá được cho là lớn nhất miền Trung từ trước đến nay.

Theo đại tá Đức, để triệt phá đường dây này, đơn vị đã phối hợp với Công an H.Duy Xuyên điều tra mở rộng vụ Trần Văn Tâm (39 tuổi, trú Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) buôn bán trái phép chất ma túy vào năm 2014. Qua 2 tháng đấu tranh, PC47 xác định nghi phạm này thường xuyên mua ma túy đá của một phụ nữ có tên là Linh (tên thật là Vũ Thị Nguyên, 32 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội).

Tuy nhiên, sau khi Tâm bị bắt, Nguyên đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú; đến ngày 10.3.2015, PC47 đã bắt giữ Nguyên tại một khách sạn ở Hà Nội. Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận đã từng mua ma túy đá từ Đỗ Chí Dũng (32 tuổi, trú Hàng Bồ, Hà Nội) rồi đem phân phối cho các đầu mối trong nước. Sau đó, để mua tận ngọn, Nguyên móc nối và trực tiếp mua ma túy đá của một người Trung Quốc (chưa rõ danh tính) mang đi bán lẻ.

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyên đã giới thiệu “mối” để Dũng mua ma túy của người Trung Quốc này và nhận hoa hồng. “Qua lời khai của Nguyên, PC47 đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) truy tìm và bắt được Dũng tại Hà Nội với tang vật là 5,2 kg ma túy đá”, đại tá Đức cho biết. Kiểm tra chỗ ở của Dũng, công an thu giữ thêm 30 gr ma túy đá cùng một số hóa chất và ống nghiệm. Dũng khai nhận, trước khi bị bắt đã mua bán khoảng 10 kg ma túy đá và đang tìm cách điều chế ma túy đá thành chất lỏng để qua mắt lực lượng chức năng.

Khi giao dịch với “đầu nậu” phía Trung Quốc, các nghi phạm thường chuyển tiền trước, sau đó ma túy đặt mua sẽ được chuyển về Quảng Ninh để người mua đến nhận. Hiện Phòng PC47 đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.