Phá đường dây giấu ma túy trong bánh tết tuồn từ phía nam ra Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/01/2022 09:18 GMT+7

Ngày 11.1, Công an TP. Đà Nẵng cho hay vừa chặn đứng một đường dây ma túy lớn từ phía nam đang có ý định mở rộng mạng lưới hoạt động ra Đà Nẵng sau thời gian mở cửa trở lại.

Ngày 11.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Nguyễn Đông Trình (25 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Nguyễn Huy Hà, Phạm Hoàng Thái (cùng 27 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng) và Trương Văn Phong (34 tuổi, ngụ TP.Hội An, Quảng Nam) để mở rộng điều tra vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 8.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vây ráp một ô tô tại ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường 2.9 (Q.Hải Châu), khống chế Trình đang điều khiển ô tô chở Hà và Thái.

4 nghi phạm bị tạm giữ hình sự

NGUYỄN TÚ

Bị đột kích bất ngờ, cả ba không kịp phi tang ma túy. Tang vật qua khám xét và thu giữ trên ô tô có 98 viên thuốc lắc, 100 gr hàng khay Ketamin được ngụy trang trong những hộp bánh tết.

Tiếp đó, lực lượng công an bắt tiếp Trương Văn Phong, “đại lý” lớn nhất của Trình tại Đà Nẵng. Khám xét nơi ở của Phong, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục phát hiện 20 gr hàng khay Ketamin và 41 viên thuốc lắc.

Theo điều tra, khi TP.Đà Nẵng mở cửa sau dịch Covid-19, Trình móc nối với một số người ở các tỉnh thành phía nam để mở rộng mạng lưới hoạt động và đường dây ma túy ra miền Trung.

Trình, Phong "xây dựng thị trường" ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Đầu tháng 1, Trình mời Hà và Thái ra Đà Nẵng chơi, rồi bàn chuyện tiếp tục mở rộng hoạt động ma túy ra các tỉnh thành khác. Hiện Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ 4 nghi phạm, thu giữ 120 gr Ketamin và 139 viên thuốc lắc được ngụy trang trong các hộp bánh tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.