Phá đường dây buôn thẻ tín dụng quốc tế

28/06/2012 03:10 GMT+7

Ít nhất 24 người bị bắt tại Mỹ và các nước khác trong chiến dịch truy quét nạn buôn bán thông tin thẻ tín dụng do tội phạm mạng đánh cắp.

AFP dẫn lời công tố viên khu Manhattan Preet Bharara cho hay cuộc điều tra đã phanh phui “một loạt những âm mưu khủng khiếp” lan rộng khắp nước Mỹ, Canada và 11 quốc gia khác tại châu Âu lẫn châu Á. Chiến dịch Cửa hàng Thẻ, do Mỹ dẫn đầu, nhắm vào những nhóm tội phạm có tổ chức phức tạp, tham gia buôn bán thông tin cá nhân, thẻ tín dụng cùng giấy tờ giả... Theo giới chức Mỹ, chiến dịch trên được bắt đầu vào tháng 6.2010 và Cục Điều tra liên bang đã ngăn chặn được tổn thất hơn 205 triệu USD cho các chủ thẻ thực sự.

H.G

>> Thẻ tín dụng quốc tế cũng bị thu phí "lậu
>> Truy tố thêm 1 người trong vụ lừa đảo thẻ tín dụng quốc tế
>> Sacombank phát hành thẻ tín dụng quốc tế dành riêng cho phụ nữ
>> Interpol: Tội phạm mạng “bùng nổ”
>> Thiệt hại khổng lồ vì tội phạm mạng
>> LulzSec và Anonymous: điểm nóng của tội phạm mạng
>> Tội phạm mạng ngày càng gia tăng
>> Nguy cơ tội phạm mạng lợi dụng World Cup
>> Độ phức tạp của tội phạm mạng ngày càng tăng
>> Anh mất hơn 26 tỉ bảng vì tội phạm mạng
>> Thiệt hại 114 tỉ USD mỗi năm do tội phạm mạng
>> Android - đích nhắm mới của tội phạm mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.