Phá băng trộm xe máy gây ra 60 - 70 vụ

Đàm Huy
Đàm Huy
11/04/2018 06:28 GMT+7

Tiến, Vinh, Thảo khai nhận từ đầu năm 2017 đến nay đã thực hiện trót lọt 60 - 70 vụ trộm xe máy.

Ngày 10.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết, Đội 4 vừa bắt giữ 3 nghi phạm trong băng trộm chuyên nghiệp, gồm: Nguyễn Thành Tiến (18 tuổi, ngụ H.Bình Chánh), Huỳnh Quốc Vinh (26 tuổi, ngụ H.Bình Chánh), Bùi Phương Thảo (24 tuổi, ngụ Q.7, đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản). Tối 8.4, trinh sát Đội 4 phát hiện Tiến, Vinh, Thảo lấy trộm xe máy (BS 77C1-468…) bán cho Quách Mã Trọn (18 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Ngô Thái (17 tuổi, ngụ Q.8) thì ập vào bắt giữ nhưng cả bọn bỏ chạy. Truy đuổi, trinh sát nổ súng chỉ thiên bắt giữ được Tiến, Vinh, Thảo; riêng Trọn, Thái tẩu thoát.
Tiến, Vinh, Thảo khai nhận từ đầu năm 2017 đến nay đã thực hiện trót lọt 60 - 70 vụ trộm xe máy. Sau khi “ăn hàng”, bọn chúng bán cho một đầu mối tiêu thụ tên T., đồng thời cầm cố cho Trọn, Thái (nhân viên của tiệm game bắn cá ở Q.8) và cho tiệm cầm đồ ở xã Bình Hưng (H.Bình Chánh), trung bình từ 1,8 - 2,5 triệu đồng/xe. Kiểm tra tiệm cầm đồ, trinh sát Đội 4 phát hiện 170/198 xe máy cầm không đúng chủ. Ngay sau đó, trinh sát Đội 4 phối hợp Công an Q.8 bắt Trọn, Thái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.