Pep Guardiola không phải tội đồ trong thất bại của Man City

05/05/2022 19:58 GMT+7

HLV Pep Guardiola từng nhiều lần sa cơ ở Champions League bởi những sai lầm, nhưng ngay cả khi ông đã làm tốt nhất có thể, Man City vẫn thua Real Madrid.

“Overthink” (nghĩ quá nhiều, hay nghiêm trọng hóa vấn đề) là cụm từ được giới truyền thông dành cho Pep Guardiola.

Highlights Real Madrid 3-1 Manchester City: Màn ngược dòng kép quá ngoạn mục!

HLV Tây Ban Nha sở hữu khối óc chiến thuật xuất chúng bậc nhất trong giới cầm quân đương đại. Khi bóng đá hiện đại ngày càng thực dụng, Guardiola và đội bóng của ông là những cá thể hiếm hoi của trường phái duy mĩ còn trụ lại trên đỉnh cao.

HLV Guardiola lại lỗi hẹn cùng Man City lên ngôi Champions League

AFP

HLV Guardiola nghĩ nhiều, tất nhiên. Thói quen suy nghĩ của Guardiola giúp Man City có những ý tưởng vượt ngoài khuôn khổ tưởng tượng. Thế trận dồn ép nghẹt thở của Man City trước Real Madrid ở sẽ không xuất hiện, nếu Guardiola không có những phát kiến táo bạo. Tất nhiên, không phải lúc nào nghĩ nhiều cũng tốt. Những ý tưởng có phần “điên rồ” của Guardiola từng đôi lần khiến Man City trả giá.

Trong trận thua ngược của Man City trước Real Madrid rạng sáng nay 5.5, thói quen của Guardiola lại bị mang ra mỉa mai. Man City đã dẫn 1-0 và ở gần trận chung kết. Nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn thua 2 bàn trong 2 phút, rồi sụp đổ ở hiệp phụ.

Phải nhấn mạnh, đổ lỗi cho riêng mình Guardiola là không công bằng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã lên kế hoạch tốt nhất cho Man City, với thế trận cầm chừng khiến hàng tiền vệ Real Madrid bị cô lập. Trong cả hiệp 1, Real Madrid chỉ có 1 cơ hội, xuất phát từ sai lầm của trung vệ Aymeric Laporte. Không nhiều đội có thể đá như thế ở Santiago Bernabeu, trước một Real Madrid đang khao khát bàn gỡ.

HLV Guardiola đã không gặp may khi để Real Madrid ngược dòng đánh bại Man City

AFP

Sang hiệp 2, Man City để Real Madrid tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng cũng tung ra nhiều đòn hồi mã thương. Pha phối hợp giữa Bernardo Silva và Riyad Mahrez ở bàn mở tỷ số là mang đậm chất Guardiola: phối hợp thoát bóng từ sân nhà, di chuyển trực diện rồi dứt điểm. Mọi động tác, các bước chạy chỗ hút người đến đặt lòng thành bàn đều được thực hiện chuẩn mực.

Man City đã chơi tốt. Chỉ có 2 thứ mà Guardiola không thể kiểm soát, đó là khả năng vùng lên của Real Madrid cùng năng lực dứt điểm kém cỏi của cầu thủ Man City. Rodrygo Goes làm rung lưới Man City 2 lần chỉ với 2 lần dứt điểm trúng đích đầu tiên. Cũng với 2 cơ hội, Jack Grealish không thể thắng được cái chân của thủ môn Thibaut Courtois, hay pha băng về phá bóng của Ferland Mendy.

Đó không phải vấn đề của Guardiola. HLV người Tây Ban Nha chỉ có thể xếp chiến thuật hợp lý nhất để cầu thủ có thể tiếp cận khung thành, nhưng ghi bàn thế nào lại là chuyện của cầu thủ. Trong khi Karim Benzema, Rodrygo lập công ở những tình huống không rõ ràng, Phil Foden, Grealish hay Raheem Sterling lại đệm bóng ra ngoài ở những pha bóng mười mươi.

Benzema đã góp công giúp Real Madrid loại Man City trước ngưỡng cửa chung kết Champions League

AFP

Đó là sự khác biệt mà Guardiola không thể dạy học trò. Man City đã làm tốt ở phần chiến thuật, nhưng ở những khoảnh khắc phi chiến thuật, nơi bản lĩnh và đẳng cấp cầu thủ cần lên tiếng, các học trò đã phụ lòng ông.

Việc Guardiola đóng kín cầu thủ vào một khuôn mẫu chơi bóng có thể hạn chế khả năng sáng tạo của Man City. Minh chứng là khi bị đẩy vào nghịch cảnh, Man City dễ lúng túng và đổ vỡ.

Tuy nhiên, mọi lối đá đều có mặt trái, ngay cả triết lý của Carlo Ancelotti cũng thế. Nhà cầm quân người Ý đang được ca tụng, nhưng chính cách quản quân mềm dẻo, cho cầu thủ được tự do thi đấu theo cách của mình từng khiến HLV Ancelotti trả giá đắt ở Bayern Munich. Ông bị sa thải, rồi trôi dạt đến Everton, trước khi tái sinh sự nghiệp tại Real Madrid.

Khi chiến thắng, bạn nói gì cũng đúng. HLV Ancelotti giỏi và chứng minh sự phù hợp với Real Madrid, nhưng cuộc sống không chỉ có hai màu trắng đen, như Ancelotti đúng thì Guardiola phải sai. Để có cái đúng hôm nay, Ancelotti cũng từng trầm mình qua vô số thất bại. Chỉ đơn giản là trong bối cảnh ấy, trận đấu ấy, đội bóng của Ancelotti đã hay và may hơn đội bóng của Guardiola.

Thất bại này có thể khiến tài năng của Guardiola một lần nữa bị hoài nghi, nhưng không thể phủ nhận thứ bóng đá của HLV người Tây Ban Nha vẫn có những điểm ưu việt đáng học hỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.