Pau FC vượt qua ‘đầm lầy’, Quang Hải chưa nói gì về cơ hội đá với Dijon

02/08/2022 09:43 GMT+7

Sau trận thua đậm Guingamp ở vòng đầu tiên Ligue 2 mùa này, Pau FC trở lại tập luyện vào tối 1.8 để chuẩn bị cho trận kế tiếp vào cuối tuần này.

Chủ nhật vừa rồi, Pau FC được nghỉ để hồi phục thể lực sau chuyến làm khách trên sân Stade de Roudourou. Các cầu thủ không tập trung ở đại bản doanh mà trở về nhà của mình và Quang Hải vẫn tự tập luyện rất chăm chỉ. Để không lãng phí thời gian, anh tranh thủ ra con dốc gần nhà và chạy 20 lần trên con dốc đó. Cả ngày 31.7, Hải chạy lên dốc 3 lần.

Quang Hải không cao to nhưng đã để lại dấu ấn nhất định trận gặp Guingamp

RFI

Tối qua 1.8, Quang Hải và các đồng đội quay trở lại tập chiến thuật. Ở trận đấu đầu tiên của mùa giải, Pau FC chơi rất không tốt và để thua với tỷ số đậm 0-4. Báo chí Pháp lo lắng về chất lượng đội hình và mong muốn HLV Tholot cần có sự điều chỉnh kịp thời để Pau FC nhanh chóng gượng dậy. Cá nhân Quang Hải đã có những chỉ số tương đối tốt nhưng một mình anh không thể làm thay đổi cục diện trận đấu khi được ra sân trong 30 phút cuối của trận đấu thua Guingamp.

Xem trọn vẹn hơn 30 phút Quang Hải thi đấu cho Pau ở Ligue 2

Khi được hỏi liệu mình có được trao cơ hội đá chính ở trận gặp Dijon (đội đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay với tỷ số 2-1 trước Saint Etienne), Quang Hải trả lời: “Hiện tại, tôi chưa thể nói được điều gì. Tôi và các đồng đội sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong các buổi tập”.

HLV Tholot đã yêu cầu các học trò phải vượt qua được “đầm lầy” về mặt tâm lý và cần cố gắng hơn để có kết quả khả quan ở trận đấu vào ngày 7.8. Ông đã bày tỏ sự bực bội với lối chơi của Pau FC và khẳng định, ở trận thua Guingamp, các cầu thủ đã không phát huy được năng lực, cả công và thủ đều có vấn đề lớn. Thậm chí ông Tholot còn dùng từ “đau đớn” khi miêu tả về tâm trạng của mình. Nhưng ông muốn Pau FC cần phải xốc lại tinh thần và làm lại từ đầu.

Một thông tin đáng lưu ý, ở trận gặp Dijon, Pau FC dù được đá trên sân nhà Nouste Camp nhưng sẽ không đấu ở đây mà chuyển sang sân khác có sức chứa lớn hơn. Đó là sân Hameau. Hy vọng sự chuyển đổi này sẽ mang lại may mắn cho Quang Hải và Pau FC.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.