Park Yoo Chun bị cấm hoạt động trong ngành giải trí

11/11/2021 16:52 GMT+7

Tòa án Seoul vừa ra phán quyết tạm cấm nam diễn viên Park Yoo Chun hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của ngành giải trí .

Ngày 10.11, trang YTN đưa tin tòa án quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đưa ra quyết định cấm Park Yoo Chun xuất hiện trên truyền hình và hoạt động trong giới giải trí. Được biết, quyết định này được đưa ra sau khi công ty quản lý của chính Park Yoo Chun là Yesperar Co. Ltd đệ đơn kiện.

Luật sư đại diện của Yesperar Co. Ltd cho biết: “Tòa đã bác bỏ mọi lời bào chữa từ Park Yoo Chun và quyết định rằng cho đến khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, anh ấy không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong lĩnh vực giải trí như sản xuất album, video, đóng quảng cáo, xuất hiện trên các chương trình truyền hình…”.

Park Yoo Chun tạm thời không được hoạt động showbiz cho đến khi tòa có phán quyết cuối cùng cho các vụ kiện

SOOMPI

Yesperar là đơn vị tiếp nhận quyền quản lý Park Yoo Chun từ công ty cũ Re:Cielo. Tuy nhiên, chính Re:Cielo đã đệ đơn kiện nam diễn viên hồi tháng 8.2020 tội vi phạm hợp đồng, lén ký hợp đồng mới với một công ty Nhật Bản, truyền bá thông tin sai lệch về chuyện giám đốc điều hành biển thủ tiền. Sau khi tiếp nhận quyền quản lý nam nghệ sĩ từ Re:Cielo, Yesperar tiếp tục nộp đơn xin lệnh cấm đối với Park Yoo Chun lên tòa.

Năm 2019, sự nghiệp Park Yoo Chun tuột dốc không phanh khi anh bị truy tố sử dụng ma túy cùng bạn gái cũ Hwang Ha Na. Nam thần tượng một thời tỏ vẻ hối lỗi, từng khóc xin lỗi công chúng và được cho hưởng án treo. Đầu năm 2020, Park Yoo Chun nhen nhóm tái xuất khi cho phát hành sách ảnh, mở sự kiện họp fan, hoạt động mạng xã hội trở lại. Tuy nhiên, vận rủi của nam diễn viên vẫn chưa kết thúc khi anh bị quản lý cũ tố đánh bạc trái phép, tấn công tình dục và gạ gẫm fan. Chưa kể, Park Yoo Chun còn ra mắt mini album ngay lúc em trai Park Yoo Hwan vướng bê bối cần sa hôm 5.11.

Park Yoo Chun thời điểm ra khỏi trại tạm giam sau cáo buộc sử dụng ma túy

soompi

Park Yoo Chun từng là thần tượng Kpop đình đám một thời, là thành viên của nhóm nhạc nam huyền thoại đời đầu DBSK và sau đó là nhóm JYJ. Anh cũng được hâm mộ với tài năng diễn xuất qua các bộ phim như Hoàng tử gác mái, Miss Ripley, Sungkyunkwan Scandal… Nam diễn viên gặt hái nhiều thành tựu và giải thưởng trong suốt sự nghiệp, nổi trội có giải thưởng nghệ thuật Baeksang và giải Rồng xanh danh giá.

Park Yoo Chun trong Hoàng tử gác mái, thời còn là thần tượng của bao người

KBS

Với hàng loạt những “phốt” trên, danh tiếng của Park Yoo Chun rất có nguy cơ sẽ tan thành mây khói. Phán quyết mới nhất đến từ tòa án được xem như cửa tử đối với sự nghiệp của nam diễn viên đình đám một thời dù đây chỉ là lệnh cấm tạm. Hiện tại, hình ảnh của Park Yoo Chun trong mắt người hâm mộ vốn đã xuống cấp trầm trọng. Chưa kể, anh còn mâu thuẫn lớn với công ty chủ quản nên hoàn toàn không có bất kỳ ai chống lưng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.