Park Bom (2NE1) trần tình về scandal dùng chất cấm trong quá khứ

27/04/2018 09:55 GMT+7

Nữ ca sĩ Park Bom đã có những chia sẻ xoay quanh đến vụ lùm xùm vận chuyển và sử dụng chất cấm vào năm 2010.

Năm 2014, trong lúc đang trên đỉnh cao sự nghiệp với các chị em nhóm nhạc nữ 2NE1, thì scandal vận chuyển và sử dụng amphetamine (một chất được dùng thay thế ma túy đá, bị cấm ở Hàn Quốc) của Park Bom từ năm 2010 bỗng bùng nổ. Mặc cho lời giải thích rằng nữ ca sĩ mang về xứ kim chi dùng với mục đích chữa bệnh, nhưng cô vẫn bị chỉ trích kịch liệt và không thể tiếp tục sự nghiệp ca hát. 2NE1 hoạt động cầm chừng trong khoảng thời gian dài cho đến khi tan rã vào cuối năm 2016. Giọng ca 34 tuổi cũng dường như biến mất khỏi làng giải trí.
Cách đây ít ngày, chương trình điều tra PD Notebook của đài MBC bất ngờ cho biết sẽ lật lại bê bối năm xưa của Park Bom. Ngay lập tức, tên của cô đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm của Naver với những tin tức liên quan đến quá khứ đau lòng về chất cấm. Các thành viên từng chung nhóm với cô cũng bị liên lụy khi phải đối mặt câu hỏi khó xoay quanh scandal trên.
Park Bom kể rằng bố mẹ chỉ còn biết thở dài khi nghe tin về cô và chất cấm
Trước sức ép dư luận, Park Bom quyết định lộ diện và có cuộc trao đổi thẳng thắn với trang tin Sports Kyunghyang lúc chiều 26.4. Cô khẳng định: “Nếu tôi sử dụng chất cấm dù chỉ một lần thôi thì bản thân sẽ không cảm thấy không công bằng khi nghe những điều như thế. Tôi thật sự chưa bao giờ đụng đến chất cấm. Tôi bị điều tra nhưng không bị buộc tội”.
Park Bom giải thích: “Tôi mắc một căn bệnh riêng. Tôi đã phải uống thuốc từ những ngày còn học trung học cơ sở và phổ thông. Đó là bệnh ADD (Chứng rối loạn giảm chú ý), một căn bệnh không được nhiều người biết đến ở Hàn Quốc. Tại Mỹ, đó là một loại thuốc phổ biến và được sử dụng để điều trị các bệnh giống như trường hợp của tôi. Chuyện đã xảy ra một phần cũng do sự thiếu hiểu biết của tôi trong quá trình mang nó về Hàn Quốc, nhưng thật khó chịu khi mọi người lại nói rằng loại thuốc này 100% là chất kích thích. Còn gọi nó là ma túy nữa, nhưng đó không phải là thứ chữa trị bệnh cho tôi sao?”.
Người đẹp đến phỏng vấn với trang phục đã mua từ 5 năm trước
Bên cạnh đó, Park Bom cũng bác bỏ tin đồn khai gian tuổi. Cô một lần nữa nhấn mạnh bản thân sinh năm 1984 như lý lịch công khai. Đồng thời, thông qua lần thổ lộ này, cựu thành viên 2NE1 gửi lời biết ơn đến chủ tịch công ty quản lý YG Entertainment, ông Yang Hyun Suk và những người thân đã động viên cũng như bên cạnh giúp cô vượt qua khó khăn.
Đặc biệt, Park Bom hé lộ khả năng sẽ quay lại sự nghiệp cầm mic. Cô nói: “Vì bị ghét bỏ quá nhiều, tôi đã không muốn trở thành ca sĩ nữa. Tuy nhiên, sau khi chương trình PD Notebook lên sóng, tôi cảm thấy rằng mình phải trở thành một ca sĩ. Tôi không thể từ bỏ thứ mà tôi muốn làm và giỏi nhất chỉ vì nỗi sợ hãi trước những hiểu lầm”.
Park Bom và ba cô gái còn lại của 2NE1 trên sân khấu MAMA 2015
Xuất hiện tại buổi phỏng vấn, Park Bom diện váy màu đỏ mận cùng áo khoác jeans. Cô khiến mọi người chua xót khi kể rằng đây là trang phục mà mình mua từ 5 năm trước. Trong 5 năm qua, gà nhà YG không thể đi mua quần áo vì lo lắng bị những người xung quanh bàn tán. Thậm chí, cô cũng từng có thời gian mượn rượu giải sầu.
Sau chương trình PD Notebook, Park Bom đã viết một tin nhắn dài để chia sẻ với fan trên mạng xã hội, nhưng cuối cùng đã không đăng tải. Hé lộ với phóng viên ngoài việc giải thích về căn bệnh ADD, nữ nghệ sĩ còn giãi bày nỗi buồn khi nhắc đến fan của mình nói riêng và 2NE1 nói chung. Cô gửi lời xin lỗi: “Xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để viết lên những lời này sớm hơn bởi tôi tốn quá nhiều thời gian để đau khổ. Tôi cũng xin lỗi vì đã đem tới rắc rối cho quá nhiều người".
Sở hữu giọng ca đặc sắc, Park Bom thường được mời góp giọng trong nhiều bài hát
Park Bom là một trong số hai thành viên lớn tuổi nhất của 2NE1. Ra mắt năm 2009 cùng nhóm, cô nhanh chóng đạt thành công và được xếp vào top giọng ca hàng đầu Kpop. Bên cạnh các ca khúc đình đám Fire, Lonely, I’m the best… thể hiện cùng nhóm, Park Bom còn là chủ nhân của hai bản hit You & I, Don’t cry trong vai trò solo. Cô cũng thường góp giọng trong nhiều bài hát nổi tiếng khác như We belong together (của Big Bang), Oh Yeah (của GD& T.O.P), Up (của Epik High)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.