Paparazzi thu tiền tỉ từ ảnh gia đình của Hoàng tử Harry - Meghan Markle

09/05/2020 08:12 GMT+7

Cuộc sống của Hoàng tử Harry và Meghan Markle tại Los Angeles (Mỹ) ngày càng khó khăn khi họ luôn bị cánh săn ảnh rình rập. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi mỗi bức ảnh về gia đình này có thể được trả tới 750.000 USD.

Theo trang Daily Star của Anh, kể từ khi rời hoàng gia và chọn Los Angeles (Mỹ) là nơi sinh sống, vợ chồng Hoàng tử Harry đã phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn, đặc biệt là sự “truy lùng” từ cánh săn ảnh. Giles Harrison, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đồng thời là chủ sở hữu của London Entertainment Group đã tiết lộ với truyền thông rằng việc Meghan Markle và chồng con bị paparazzi soi sẽ trở thành chuyện thường ngày. Ông cho biết mọi chuyện sẽ trở nên trầm trọng hơn khi Archie, con trai của cặp đôi hoàng gia này lớn lên. “Tôi có thể tưởng tượng rằng khi cậu bé đến trường, những kẻ săn ảnh sẽ cố gắng đi theo Archie và chụp những bức ảnh thường ngày của nó. Chuyện đó sẽ thật điên rồ”.
Giles Harrison cũng đề cập rằng một bức ảnh rõ nét có đủ mặt của Hoàng tử Harry, Meghan Markle và bé Archie sẽ có giá tầm 750.000 USD (hơn 17,5 tỉ đồng) trong vòng 6 tháng khi chúng được bán cho các tờ báo, tạp chí, TV và internet. Chuyện cặp đôi hoàng gia Anh bị cánh săn ảnh theo dõi đã không còn là cảnh báo đơn thuần bởi theo Daily Star, họ đã bị các nhiếp ảnh gia tự do nhắm đến 3 lần kể từ khi chuyển đến Mỹ.

Việc mỗi bức ảnh của gia đình Meghan Markle được trả mức giá "khủng" khiến họ có thể gặp nguy hiểm trước cánh paparazzi

ẢNH: BACKGRID

Tháng trước, Mark Karloff - một nhiếp ảnh gia có 12 năm kinh nghiệm chụp ảnh người nổi tiếng, đã nói với Daily Star rằng vợ chồng hoàng tử Anh có nguy cơ gặp nguy hiểm nếu họ không có thái độ cởi mở với cánh săn ảnh. Vị này cũng cảnh báo bộ đôi đình đám này nên chuẩn bị đối mặt với cảnh bị “săn lùng” một khi lệnh giãn cách xã hộiCovid-19 được dỡ bỏ.
Nhiếp ảnh gia này nói với Daily Star: “Khi những người nổi tiếng gây khó khăn cho việc chụp ảnh, rất nhiều nhiếp ảnh gia sẽ trở nên hung hăng hơn”. Nhiếp ảnh gia này cũng mỉa mai: “Chuyện cũng không cần phải trở thành như vậy nếu như bạn thực sự là người thích sự riêng tư, không muốn bị đám đông nhòm ngó, không muốn bị chụp hình, đó sẽ là một câu chuyện khác. Nhưng nếu bạn là một ai đó giống như Meghan, người luôn muốn có được cuộc sống của người nổi tiếng, thì bạn sẽ phải bỏ lối suy nghĩ sợ bị làm phiền ấy đi”.

Từ khi làm dâu Hoàng gia Anh, tên tuổi của Meghan Markle được săn đón nồng nhiệt hơn cả thời cô làm diễn viên 

ẢNH: GETTY

Kể từ khi gây sốc dư luận quốc tế với việc rời Hoàng gia Anh, Hoàng tử Harry và nữ diễn viên Meghan Markle đã chuyển đến Canada một thời gian trước khi chuyển đến Los Angeles (Mỹ). Khi đến xứ cờ hoa sống, Tổng thống Donald Trump đã thẳng thừng tuyên bố Mỹ sẽ không trả phí an ninh cho hai vợ chồng Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, cặp đôi chẳng mấy để tâm đến vấn đề đó. Trở về nơi sinh ra và lớn lên, Meghan Markle từng bước quay lại sự nghiệp diễn xuất bị bỏ quên bấy lâu. Cô vừa xuất hiện trong phim tài liệu Elephant phát trên Disney+ hồi đầu tháng 4.2019 với vai trò lồng tiếng. Sao phim Suits cũng được cho là đang tìm kiếm các vai diễn mới trong tương lai. Mới đây, minh tinh 39 tuổi và Hoàng tử Anh còn bắt tay với hai tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand để chuẩn bị ra mắt cuốn sách hé lộ cuộc sống hoàng gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.