Pakistan đang bán nguyên liệu hạt nhân cho Triều Tiên?

23/06/2016 19:00 GMT+7

Các nguồn tin cấp cao của Mỹ cho biết Pakistan vẫn đang tiếp tục bán nguyên liệu sản xuất hạt nhân cho Triều Tiên, bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

The Times of India (Ấn Độ) dẫn các nguồn tin cấp cao phụ trách các thương vụ liên quan đến hạt nhân của Mỹ cho biết Pakistan vẫn đang tiếp tục bán các nguyên liệu để chế tạo hạt nhân cho Triều Tiên. Cụ thể, họ khẳng định Ủy ban năng lượng Pakistan (PAEC) đang cung cấp các mặt hàng bị cấm cho Triều Tiên như nguyên liệu Monel và Inconel.
Ngoài ra, các nguồn tin trên còn cho biết các nguyên liệu hạt nhân do các đơn vị của Trung Quốc cung cấp cho PAEC cũng đã được "tìm đường" tới Triều Tiên. Cơ quan năng lượng nguyên tử Trung Quốc (CAEA) mới đây đã nhận được đơn khiếu nại rằng các mặt hàng do công ty Beijing Suntech Technology Company Limited cung cấp cho Pakistan cũng bị giới chức Pakistan chuyển cho Triều Tiên.
Một số nguồn tin khác còn tiết lộ một thông tin đáng báo động rằng Pakistan đã chuyển cho Triều Tiên thiết bị tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất vũ khí hạt nhân. Những thiết bị này được Pakistan mua về từ Trung Quốc và được cho là đã và đang chuyển cho Triều Tiên.
Khi được hỏi về bằng chứng trong giao thương liên quan đến hạt nhân giữa Pakistan và Triều Tiên, các nguồn tin khẳng định các quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng đã nhiều lần tới Pakisran và gặp gỡ những người phụ trách vấn đề liên quan đến hạt nhân bên phía Pakistan. Những cuộc gặp này đều bị giới chức phương Tây theo dõi và điều tra. 
Giới chức Pakistan cũng như Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.