Uống rượu ngâm rễ cây, 1 người chết, 1 người nguy kịch

09/12/2014 05:30 GMT+7

Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (H.Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết đã tiếp nhận 2 trường hợp ngộ độc nặng do uống rượu ngâm rễ cây là Đinh Văn Giâng (60 tuổi) và Đinh Thị Chấp (55 tuổi, cùng ở thôn 1, xã An Trung, H.An Lão, Bình Định), nhập viện chiều 8.12 trong tình trạng hôn mê sâu, da tím toàn thân, không mạch, không huyết áp, ngưng tim...

Uống rượu ngâm rễ cây, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Sau 30 phút cấp cứu, bà Chấp đã tử vong, còn ông Giâng vẫn ở tình trạng nguy kịch (ảnh).

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, ngày 8.12 là ngày đầy tháng cháu bà Chấp, bà mời ông Giâng sang đứng ra làm lễ cúng.

Do là người lớn tuổi, ông Giâng và bà Chấp được uống rượu trước thì bị các triệu chứng như trên, nên những người còn lại không dám uống.

Hũ rượu trên được ngâm từ thân, lá, rễ cây rừng chưa rõ tên gọi.

Tin, ảnh: Tâm Ngọc

>> Hàng chục học sinh nhập viện do ngộ độc
>> Một người ngộ độc do ăn cá nóc
>> Hơn 20 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.