Người dân Cao Bằng vui mừng đón nhận nhà 100 đồng

09/12/2014 18:55 GMT+7

(TNO) 70 ngôi nhà 100 đồng được Ban Thanh niên quân đội trao cho người dân huyện Nguyên Bình, Cao Bằng (tổng đầu tư 3,5 tỉ đồng) chiều nay, 9.12 trong hành trình “ Hành quân về nguồn ”.

>> Ngôi nhà 100 đồng" đoạt giải nhất thi Hiến kế tặng Đoàn
>> Tuyên dương 70 thanh niên quân đội, công an làm theo lời Bác
>> Đại hội Đoàn thanh niên Quân đội

Trung tá Thái Đức Hạnh, Trưởng ban Thanh niên quân đội cho hay tham gia phong trào “Ngôi nhà 100 đồng”, mỗi ngày, một cán bộ, đoàn viên thanh niên đóng góp 100 đồng vào quỹ hỗ trợ xây dựng nhà cho các đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ, đoàn viên khó khăn về nhà ở trong cả nước.

Ý tưởng này của thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Trợ lý công tác thanh niên, Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, được trao giải nhất cuộc thi Hiến kế tặng Đoàn năm 2011.

Căn nhà đầu tiên trong tổng số 70 căn nhà xây dựng tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng được thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động khởi công cuối năm 2013.

Sau 1 năm, thanh niên Quân đội, Quân khu 1 cùng chính quyền địa phương huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cùng với các gia đình đã tổ chức thiết kế, thi công hoàn thiện 70 ngôi nhà 100 đồng, với gần 5000 ngày công.

trao-tang-70-ngoi-nha-100-dong-Cao-Bang
Người dân Cao Bằng vui mừng đón nhận nhà 100 đồng và quà của các chiến sĩ - Ảnh: Thúy Hằng
trao-tang-70-ngoi-nha-100-dong-Cao-Bang
Bà Dương Thị Thom nhận ngôi nhà 100 đồng của Ban Thanh niên quân đội - Ảnh: Thúy Hằng
trao-tang-70-ngoi-nha-100-dong-Cao-Bang
Ban Thanh niên quân đội đến thăm căn nhà 100 đồng của bà Dương Thị Thom, xóm Nà Dủ, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng - Ảnh: Thúy Hằng

Bà Dương Thị Thom, 62 tuổi, xóm Nà Dủ, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình xúc động nói trong giây phút nhận nhà mới: “Nhà tôi có 5 thành viên, cả nhà chỉ làm ruộng. Trước đây chỉ ở trong căn nhà gỗ xiêu vẹo, mưa lớn thì dột, mùa đông thì lạnh. Nay được Ban Thanh niên quân đội ủng hộ xây được căn nhà mới kiên cố. Tết này là vui nhất rồi”.

Bà Dương Thị Tâm, 40 tuổi, xóm Nà Hoàng, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình vui mừng: “Tôi có 2 con gái, một cháu học lớp 9, một cháu học lớp 11. Bố mẹ nuôi trâu, làm ruộng. Nay được căn nhà này, vợ chồng con cái không biết nói gì hơn”.

Cùng 70 ngôi nhà 100 đồng, chiều nay, Ban Thanh niên Quân đội, tuổi trẻ Đoàn thanh niên Bộ Công an, Thành đoàn Hà Nội, Đoàn khối Doanh nghiệp trung ương, Đoàn khối Cơ quan Trung ương đã khánh thành con đường thanh niên nối hai xã Tam Kim và Hoa Thám của huyện Nguyên Bình.

hanh-quan-ve-nguon-tham-rung-Tran-Hung-Dao
Các chiến sĩ trong hành trình Hành quân về nguồn thăm rừng Trần Hưng Đạo, nơi 70 năm trước Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuyên bố chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - Ảnh: Thúy Hằng
tham-khu-tuong-niem-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap
Trung tá Thái Đức Hạnh, Trưởng ban Thanh niên quân đội bên bia tưởng niệm Lễ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại khu rừng lịch sử Trần Hưng Đạo, Cao Bằng - Ảnh: Thúy Hằng

Ngày hôm nay, 9.12, kết thúc hành trình “Hành quân về nguồn” do Ban Thanh niên quân đội tổ chức, 500 đại biểu xuất phát từ Hà Nội đã hành quân về di tích rừng Trần Hưng Đạo - nơi 70 năm trước Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuyên bố chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, thắp hương tại nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dự hội trại “Đoàn kết quân, dân”, tham gia ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông, thăm khám bệnh, mổ mắt miễn phí cho bà con tại bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình.

50 y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 2.000 người, mổ mắt miễn phí cho 37 người dân huyện Nguyên Bình, Cao Bằng trong hành trình “Hành quân về nguồn” 2014.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.