Thuyền viên người Việt bị cướp biển bắn ngoài khơi Singapore đã chết

07/12/2014 19:00 GMT+7

(TNO) Theo nguồn tin Thanh Niên Online vừa nhận được chiều tối nay từ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (đơn vị làm chủ chiếc tàu VP ASPHALT 2 bị cướp biển tấn công rạng sáng nay 7.12), thuyền viên Trần Đức Đạt bị cướp biển bắn đã tử vong.

>> Thuyền viên người Việt bị cướp biển bắn ngoài khơi Singapore

cuop-bien-tan-cong
Tàu VP ASPHALT 2 bị cướp biển tấn công - Ảnh: VMRCC cung cấp

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC), tàu VP ASPHALT 2 có16 thuyền viên, chở 2.300 tấn nhựa đường lỏng đang hành trình từ Singapore về cảng Gò Dầu ở tỉnh Đồng Nai thì bị cướp biển xâm nhập lúc 4 giờ 30 phút sáng nay.

Sau khi trói hết thuyền viên trên tàu lại, cướp biển lục lọi tìm tài sản giá trị trên tàu đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày thì rút đi.

Anh Trần Đức Đạt được các thuyền viên khác phát hiện trúng đạn vào trán, chảy nhiều máu, nằm bất tỉnh trên sàn tàu. Sau đó, VMRCC đã phối hợp với Cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Singapore đưa anh Đạt trở lại nước này cấp cứu.

Tuy nhiên, thông tin anh Đạt bị trúng đạn chết ngay trên tàu hay đưa vào bệnh viện mới tử vong thì chưa xác định được. Bên cạnh đó, các thông tin cá nhân về thuyền viên Trần Đức Đạt phía đơn vị chủ tàu vẫn giấu kín. Trong chiều nay, Thanh Niên Online đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO để tìm hiểu nhưng đều bị từ chối.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.