Bão Hagupit giật cấp 15-16 khi tiến vào biển Đông

07/12/2014 12:05 GMT+7

(TNO) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão Hagupit khi tiến vào biển Đông sẽ có sức gió mạnh cấp 12-13, tương đương 118-149 km/giờ, giật cấp 15-16.

>> Bão Hagupit đổ bộ vào Philippines
>> Ứng phó với bão Hagupit theo phương án phòng chống siêu bão
>> Bão Hagupit hướng vào biển Đông, diễn biến rất phức tạp
>> Không loại trừ khả năng siêu bão Hagupit vào biển Đông
>> Bão Hagupit sẽ gây mưa lớn ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 7 giờ sáng nay 7.12, bão Hagupit đã nằm trên vùng bờ biển phía tây đảo Xama, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14, tức là từ 150-166 km/giờ, giật trên cấp 17.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, sau đó có khả năng đổi sang hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10-15 km.

Đến 7 giờ ngày 8.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ vĩ bắc và 122,1 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Lúc này, vùng gần tâm bão vẫn có gió mạnh tới cấp 13-14, tức là từ 134-166 km/giờ, giật cấp 16-17.

Dự báo trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão Hagupit di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ để tiến vào biển Đông. Đến 7 giờ ngày 9.12, tâm bão được dự báo ở vào khoảng 13,4 độ vĩ bắc và 119,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 610 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12-13, tức là từ 118-149 km/giờ, giật cấp 15-16.

bao-hagupit-vao-bien-dong
Bão Hagupit đã đổ bộ vào miền trung Philippines với sức mạnh cấp 14 -
Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương


Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, từ chiều tối 8.12, vùng biển khu vực phía đông biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15-16 sẽ khiến biển động dữ dội, rất nguy hiểm cho các phương tiện hoạt động trên biển.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Hagupit, tối qua 6.12, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện khẩn gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và Kiên Giang; các bộ, ngành chức năng.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu bằng mọi cách phải liên lạc, thông báo đến tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão để kêu gọi về, hoặc hướng dẫn di chuyển.

Trong 48 giờ tới, vùng biển nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 10 đến vĩ tuyến 17 và khu vực phía đông kinh tuyến 115. Theo đó, trước 17 giờ ngày 8.12, các phương tiện phải di chuyển thoát ra khỏi vùng biển này để đảm bảo an toàn.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.