Ứng phó với bão Hagupit theo phương án phòng chống siêu bão

06/12/2014 19:26 GMT+7

(TNO) Dự báo bão Hagupit vào biển Đông mạnh cấp 12 nhưng không loại trừ khả năng còn mạnh hơn, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu nâng cấp ứng phó lên phương án phòng chống siêu bão.

>> Không loại trừ khả năng siêu bão Hagupit vào biển Đông
>> Nhật oằn mình gánh siêu bão Vongfong
>> Nhật sắp hứng siêu bão mạnh nhất năm 2014
>> 590.000 người Nhật nhận lệnh sơ tán do siêu bão

Chiều nay 6.12, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương bàn phương án đối phó với bão Hagupit.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, lúc 17 giờ chiều nay, bão Hagupit còn cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 130 km. Dự báo trong đêm nay, bão sẽ đổ bộ vào miền trung Philippines với gió mạnh cấp 14 - 15. Sau khi có dấu hiệu suy yếu trong ngày 5.12, bão Hagupit đã mạnh trở lại.

Nhấn mạnh bão Hagupit có diễn biến rất phức tạp, các trung tâm dự báo khu vực và quốc tế đều cho ra những kết quả khác nhau, nhưng đến ngày 6.12 đều nghiêng về phương án: Sau khi đổ bộ vào miền trung Philippines khoảng 2 ngày, chà xát với các quần đảo ở đây bão giảm xuống cấp 12 và đi vào biển Đông. Thời điểm vào biển Đông dự kiến khoảng đêm ngày 8 - 9.12. Sau đó, bão sẽ di chuyển chủ đạo theo hướng tây và xu hướng lệch về hướng nam.

 Pho-thu-tuong-Hoang-Trung-Hai
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì họp phòng chống bão Hagupit chiều 6.12 - Ảnh: Hoàng Phan

Dự báo khi tiến vào biển Đông, bão Hagupit sẽ xuyên qua vùng biển kẹp giữa Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vùng gió nguy hiểm của bão rất rộng, từ cấp 10 trở lên có bán kính 120 km, còn từ cấp 6 thì phạm vi mở rộng tới gần 400 km.

Trước diễn biến còn phức tạp của bão, các đài dự báo quốc tế và Nhật Bản nâng tần suất cập nhật và chia sẻ hình ảnh về tin bão từ 30 phút/lần xuống 10 phút/lần cho các quốc gia sẵn sàng phương án đối phó.

Ông Hoàng Đức Cường nhấn mạnh, bão đi vào biển Đông với cấp gió mạnh 12, giật đến cấp 15 nhưng không loại trừ khả năng sẽ mạnh hơn khi lấy năng lượng từ các vùng biển nóng. Cơn bão này sẽ gây ra mưa lớn cho các tỉnh nam Trung bộ.

Cũng tại cuộc họp, ông Cao Đức Phát, Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã yêu cầu, các cơ quan chức năng khẩn trương thông báo diễn biến cơn bão cho các tàu thuyền tránh xa vùng nguy hiểm trước 17 giờ chiều 7.12.

Trước nhận định bão diễn biến phức tạp và khó lường, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị nâng cấp ứng phó lên phương án cao nhất: phòng chống siêu bão. Ngoài kêu gọi thông báo ngư dân tránh bão, Phó thủ tướng nhắc nhở các bộ ngành, địa phương phải kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình vận hành các công trình hồ chứa, không cho phép bất cứ sai lầm nào vì nếu xảy ra sự cố sẽ đe dọa tính mạng của nhiều người.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.