Ukraine quyết gia nhập, NATO ngần ngại

02/12/2014 07:00 GMT+7

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định quyết tâm cải cách để có thể gia nhập NATO.

 

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - Ảnh: Reuters

Ông Poroshenko còn tuyên bố NATO là “hệ thống đủ sức đảm bảo an ninh cho các quốc gia thành viên” và những diễn biến tại Ukraine cho thấy “việc đứng ngoài khối là một sai lầm”, theo đài ZDR (Đức) ngày 1.12.

Trong khi đó, bản thân NATO lại tỏ ra ngần ngại trước khả năng mở cửa cho Ukraine và sẽ càng chọc giận Nga hơn nữa.

Đài ZDR dẫn lời Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói ông không thấy khả năng Ukraine “đang trên đường hướng đến NATO” và rằng với tình hình căng thẳng hiện nay, việc trao quy chế thành viên cho Kiev sẽ chẳng khác nào “châm dầu vào lửa”.

Trước đó, Đức và một số thành viên NATO khác tuyên bố vấn đề gia nhập của Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự trước mắt của khối.

Cũng trong ngày 1.12, truyền thông Nga đưa tin hơn 100 xe viện trợ nhân đạo của nước này đã chuyển hơn 1.200 tấn hàng cho miền đông Ukraine.

Thụy Miên

>> ‘Ukraine gia nhập NATO sẽ hủy hoại an ninh châu Âu’
>> NATO lại tố Nga đóng quân ở Ukraine
>> Đức phản đối Ukraine gia nhập NATO
>> Tổng thống Putin nói gì về 1.000 người chết ở Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.