Cứu hộ kịp thời 11 ngư dân trên tàu cá mắc cạn

30/11/2014 13:00 GMT+7

(TN0) Sáng 30.11, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Lý Sơn huy động lực lượng, phương tiện đưa 11 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, vào tối 29.11, tàu cá QNg 97235 TS, công suất 500 CV hành nghề giã cào đôi, do ngư dân Lưu Văn Bình (30 tuổi, ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 ngư dân, trong lúc trên đường chạy vào đảo Lý Sơn tránh trú gió lớn thì bị mắc cạn tại vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý về hướng đông nam.

Sau khi bị nạn, thuyền trưởng Bình đã phát tín hiệu cứu hộ, cứu nạn. Lúc này tại khu vực tàu cá QNg 97235 TS bị mắc cạn có gió cấp 5 nên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá bị nạn tiến hành các biện pháp kỹ thuật khắc phục sự cố.

Đến sáng 30.11, 11 ngư dân gặp nạn trên biển đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Riêng tàu cá QNg 97235TS bị mắc cạn vẫn chưa thể cứu hộ được vì trên biển vẫn còn sóng to, gió lớn.

Hiển Cừ

>> Cứu tàu mắc cạn trên vùng biển Trường Sa
>> Tàu cá cùng 4 ngư dân bị mắc cạn ở Trường Sa
>> Hàng trăm thanh niên giải cứu thuyền mắc cạn
>> Cứu hộ 10 thủy thủ trên tàu mắc cạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.