Xem phim ‘người lớn’, hiếp dâm 2 bé gái

25/11/2014 17:10 GMT+7

(TNO) Ngày 25.11, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thanh Phong (16 tuổi, ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) 14 năm tù về tội “ Hiếp dâm trẻ em”

Theo cáo trạng, Phong phụ bán trái cây cho V.T.T ở chợ Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng.

Khoảng 13 giờ ngày 6.8.2014, Phong nghỉ trưa tại sạp bán trái cây, lúc này cháu Q. (5 tuổi, cháu chị T.) và cháu T. (6 tuổi, con chị T.) ngủ chung giường. Phong lấy mền đắp cho Q. và T. sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm các cháu. Đến ngày 8.8.2014, gia đình chị T. tắm cho các cháu thì phát hiện và làm đơn tố cáo.

Trong quá trình điều tra, Phong khai nhận đã 6 lần có hành vi hiếp dâm với cháu Q. và 2 lần với cháu T.

Tại tòa, Phong thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết do mình đã coi phim “người lớn” nên bắt chước.

Xét thấy hành vi của Phong là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường về mặt tâm sinh lý của hai cháu nhỏ, Hội đồng xét xử tuyên mức án 14 năm tù đối với Phong

Tin, ảnh: Dương Phan

>> Nghi can hiếp dâm trẻ em uống thuốc diệt cỏ tự tử
>> Giám định y khoa kẻ xúi giục người khác hiếp dâm trẻ em
>> Hiếp dâm trẻ em, cụ ông 70 tuổi lãnh 14 năm tù
>> Cụ ông 82 tuổi hiếp dâm trẻ em, lãnh án 14 năm tù
>> Hãng phim "người lớn" bị kiện vì vi phạm luật bao cao su

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.