Cứu ngư dân nghi đau ruột thừa khi đang đánh bắt trên biển

20/11/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Lúc 5 giờ 45 phút sáng 20.11, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải VN đã đưa ngư dân Bùi Văn Lục (43 tuổi, quê Quảng Ngãi) vào cảng Nha Trang an toàn.

 
Ngư dân Bùi Văn Lục được đưa vào Nha Trang chữa trị

>> Đưa ngư dân đau ruột thừa vào bờ

Trước đó, sáng 19.11, Trung tâm nhận được thông tin ông Nguyễn Minh (trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), là chủ kiêm thuyền trưởng tàu QNg 95618 TS, báo trên tàu có ngư dân là Bùi Văn Lục bị đau bụng dữ dội, nghi đau ruột thừa, tình trạng nguy kịch, cần được cứu giúp.

Lúc này, tàu QNg 95618 TS đang đánh bắt ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, thời tiết xấu, gió lớn, biển động mạnh.

Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải VN đã điều động tàu SAR 412 đang ứng trực tại Quy Nhơn - Bình Định khẩn trương đi cứu nạn.

Lúc 21 giờ 50 phút tối 19.11, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 95618 TS và chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 đưa về NhaTrang.

Sau khi vào bờ, ngư dân Lục được đưa đến bệnh viện để chữa trị.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Một tàu cá và 9 ngư dân VN bị nạn đang ở Singapore
>> Vật lộn với sóng dữ để cứu ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.